Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Hàn Quốc giảm kỷ lục

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup Korea thực hiện và công bố ngày 7-9, tỷ lệ ủng hộ tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần đầu tiên giảm xuống dưới 50% kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5-2017.

Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ cầm quyền cũng tăng lên sau 2 tuần liên tiếp giảm.

Cuộc thăm dò ý kiến của 1.000 người trưởng thành trên khắp xứ sở kim chi cho thấy tỷ lệ đánh giá tích cực công tác điều hành chính phủ của ông Moon Jae-in giảm xuống còn 49%, giảm 4% so với tuần trước đó.

 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The Straits Times

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The Straits Times

Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng lên đến 42%, so với 38% ở tuần trước đó; số bảo lưu ý kiến là 9%.

Tỷ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in ngày càng giảm trong bối cảnh Nhà Xanh đang thiếu biện pháp giải quyết các vấn đề kinh tế và dân sinh, bao gồm vấn đề tuyển dụng và việc làm, chậm tăng lương tối thiểu.

Trong tháng 7, Hàn Quốc chỉ tạo ra thêm 5.000 việc làm mới so với đầu năm, trong khi đó, con số cùng kỳ năm ngoái là 100.000.

Cũng trong cuộc khảo sát này, tỷ lệ ủng hộ đối với một số chính đảng lần lượt là đảng Dân chủ cầm quyền đạt 41%, đảng Công lý 12%, đảng Hàn Quốc tự do 12%, đảng Bareun tương lai 9%...

VĂN HIẾU (theo Yonhap)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/ty-le-ung-ho-tong-thong-han-quoc-giam-ky-luc-548904