Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng New Zealand tăng cao sau vụ xả súng Christchurch

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, người được cả trong và ngoài nước ca ngợi với cách xử lý vụ xả súng nhằm vào người Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng trước, đã nhận được đánh giá cao nhất kể từ khi nhậm chức trong cuộc thăm dò ngày 15-4.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, người được cả trong và ngoài nước ca ngợi với cách xử lý vụ xả súng nhằm vào người Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng trước, đã nhận được đánh giá cao nhất kể từ khi nhậm chức trong cuộc thăm dò ngày 15-4.

Theo kết quả thăm dò của Tổ chức khảo sát 1 NEWS Colmar Brunton, 51% số người được hỏi cho biết, bà Ardern là thủ tướng ưa thích của họ, tăng 7 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò hồi tháng 2. Đây là cuộc điều tra chính trị đầu tiên kể từ khi một tay súng đơn độc giết chết 50 người Hồi giáo tại hai nhà thờ ở thành phố Christchurch hôm 15-3. Đối thủ của bà Ardern, lãnh đạo đảng đối lập Simon Bridges, đã giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 5%. Kết quả thăm dò sự ủng hộ đối với các đảng cho thấy, Công đảng của bà Ardern tăng 3 điểm phần trăm lên 48% trong khi xếp hạng của đảng Quốc gia giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9-2017, ở mức 40%.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_204906_ty-le-ung-ho-thu-tuong-new-zealand-tang-cao-sau-vu-xa-sung-christchurch.aspx