Tỷ lệ trận chung kết World Cup: Hiệp 1 khó nổ bàn thắng

Áp lực của một trận chung kết, nơi hào quang của cúp vàng ở quá gần thường khiến các đội bóng chơi thận trọng, đặc biệt là trong hiệp 1. Trận chung kết World Cup 2018, diễn ra giữa Pháp và Croatia lúc 22h00 hôm nay, cũng không phải ngoại lệ.

Sẽ là rất thừa nếu nói về áp lực của một trận chung kết World Cup. Chỉ cần biết rằng, dù là siêu sao hàng đầu thế giới hay một cầu thủ vô danh, dù là một đội tuyển đã no nê danh hiệu hay một đội tuyển chưa từng chạm tay vào vinh quang, tất thảy đều không tránh khỏi sức ép kinh khủng của trận đấu danh giá nhất thế giới túc cầu.

Đó là lý do hầu hết các trận chung kết World Cup thường khởi đầu khá chậm chạm, với thận trọng là xu hướng chủ đạo của các đội tham dự. 40 năm qua, những trận chung kết World Cup đã dịch chuyển từ xu hướng “mưa gôn” tới “khô hạn bàn thắng”, nhưng ngay cả trong thời kỳ “mưa gôn”, những trận thư hùng trên đỉnh thế giới cũng có những lần hoàn toàn im tiếng súng ở hiệp 1.

Đơn cử như trận Italia thắng Tây Đức tới 3-1 ở chung kết World Cup 1982, người hâm mộ cũng phải đợi tới phút 57 mới được chứng kiến pha lập công đầu tiên, khi Paolo Rossi làm tung lưới thủ thành Schumacher. Tính rộng ra, có tới 6 trong 10 trận chung kết World Cup kể từ năm 1978 tới nay khép lại 45 phút đầu mà không xuất hiện bàn thắng nào, trong đó có 2 trận chung kết gần nhất.

Đội tuyển Pháp và...

... đội tuyển Croatia tập luyện trước trận chung kết World Cup 2018

Đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp, trận chung kết một giải lớn gần nhất của họ (EURO 2016, gặp Bồ Đào Nha) cũng không có sự thay đổi trên bảng tỷ số sau 45 phút đầu tiên, dù đó là trận đấu mà Les Bleus chơi trên sân nhà, được sự cổ vũ cực lớn của gần 6 vạn CĐV nhà và đá tấn công hừng hực.

Bởi vậy, trận chung kết FIFA World Cup Russia 2018 ở Moscow tối nay cũng khó có hy vọng vào khả năng xuất hiện bàn thắng ở hiệp 1. Cần biết, lần gần nhất Pháp gặp đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia, trong trận giao hữu năm 2011, cũng không có bàn thắng nào được ghi ở 45 phút đầu tiên.

Lịch sử tham dự các giải đấu lớn, hễ gặp các đội châu Âu ở chung kết là Pháp lúng túng trong việc sớm xé lưới đối thủ. Ngoại trừ Italia năm 200 (hiệp 1 mỗi đội ghi 1 bàn), Pháp đã hòa 0-0 ở cả 3 hiệp 1 còn lại trước các đối thủ cùng châu lục ở chung kết những giải lớn.

Rất có thể, tối nay sẽ là lần thứ 4, Les Bleus lại khép lại hiệp 1 của một trận chung kết với tỷ số nhạt nhẽo 0-0. Và với tỷ lệ phổ biến mà các hãng cá cược thế giới đưa ra cho hiệp 1 trận Pháp – Croatia là 3/4 (tức là nếu có bàn thắng, những người tin vào tỷ số 0-0 sẽ chỉ mất nửa), hoàn toàn có thể tin vào khả năng không có lưới rung ở 45 phút đầu tiên.

Thái Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/ty-le-tran-chung-ket-world-cup-hiep-1-kho-no-ban-thang-1300987.tpo