Tỷ lệ trận Anh - Croatia: Tin ở Tam sư hơn sắc áo ca-rô

Croatia đang là hiện tượng thú vị nhất tại World Cup 2018, với những trận đấu đầy bản lĩnh nhưng tuyển Anh vẫn có niềm tin lớn rằng sẽ đánh bại 'ngựa ô' này trong trận bán kết lúc 01h00 ngày 12/7 để tiến vào chung kết.

Kane sẽ lại ghi bàn để đưa Anh vào chung kết và giúp anh đánh chiếm ngôi vị Vua phá lưới

Theo tỷ lệ châu Á, Anh sẽ chấp Croatia 1/4 trái (đồng banh). Dĩ nhiên, còn có cả những kèo Anh chấp tới 1/2 trái (chấp hòa) nhưng kèo này không phổ biến.

Nhưng bất luận là 1/4 hay 1/2, đây vẫn là trận đấu mà người hâm mộ tỷ lệ châu Á có thể đặt niềm tin vào Anh.

Dưới góc độ thể thao thuần túy, Croatia đang gợi lại cho người Anh ký ức buồn khi đội bóng này từng thắng Anh 3-2 tại Wembley hôm 21/11/2007, khiến Tam sư mất vé tới VCK EURO 2008.

Nhưng trên phương diện tỷ lệ châu Á, đội bóng áo ca-rô lại thường đem về niềm vui cho những ai tin ĐT Anh. 6 lần chạm trán giữa đôi bên kể từ khi Croatia tách khỏi Liên bang Nam Tư, có tới 4 lần Anh là đội thắng kèo theo tỷ lệ châu Á.

Trong đó, trận gần nhất là khi Tam sư đè bẹp đối thủ này tới 5-1 ở vòng loại World Cup 2010 khi vực châu Âu để đem niềm vui toàn diện về cho những ai đặt niềm tin vào họ (hôm đó, Anh chấp Croatia 1 trái).

Tất nhiên, không thể xem thường Croatia, bởi đội bóng áo ca-rô này đang “đại náo” World Cup 2018 với những trận cầu đầy bản lĩnh như khi họ đè bẹp Argentina tới 3-0 tại vòng bảng hay vượt qua chủ nhà Nga ở loạt luân lưu tại tứ kết.

Nhưng tại vòng bán kết này, Anh là một đối thủ khác, mạnh hơn hẳn, toàn diện hơn hẳn những đối thủ mà Croatia từng gặp.

Hơn nữa, trận bán kết đêm nay, đội bóng vùng Balkan cũng sẽ mất một trụ cột quan trọng nơi hàng thủ là hậu vệ cánh phải Sime Vrsaljko. Thể lực là vấn đề lớn với Croatia bởi cả hai trận knock-out của họ cho tới lúc này đều phải đá hiệp phụ. “Việc phải chơi 2 trận liền mỗi trận 120 phút chỉ trong vòng 6 ngày đã tàn phá sức lực của chúng tôi”, HLV Dalic của Croatia thú nhận. Hiện thủ môn Subasic, các hậu vệ Corluka, Jedvaj và tiền đạo Mandzukic của đội bóng này cũng đang chạy đua với thời gian để phục hồi thể lực.

Trong khi đó, Anh đang có lực lượng đầy đủ, với những quân bài tốt nhất và sung sức nhất sau khi tiền vệ Henderson và tiền đạo Vardy bình phục chấn thương. Chân sút chủ lực của họ, Harry Kane đang có phong độ rất cao và tràn đầy hưng phấn hướng tới danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018. Trước một đối thủ đang có vấn đề về thể lực, lối chơi mạnh mẽ của Anh – đội bóng có tuổi đời trẻ nhất giải – càng dễ phát huy tác dụng. Croatia đã thua kèo 2 trận liên tiếp và có thể, đêm nay đội bóng áo ca-rô sẽ có lần thứ 3 khiến những ai tin vào họ phải ngậm ngùi tay trắng.

Thái Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/ty-le-tran-anh-croatia-tin-o-tam-su-hon-sac-ao-caro-1299167.tpo