Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị thấp nhất trong hơn thập niên qua

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Doãn Mậu Diệp đưa ra tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành LĐTBXH diễn ra sáng qua (18/1).

Phỏng vấn tuyển lao động

Phỏng vấn tuyển lao động

Theo đó, năm 2018, ngành LĐTBXH đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1% (thấp nhất trong 11 năm trở lại đây); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 23- 23,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017, riêng các huyện nghèo giảm trên 5%.

Ở lĩnh vực phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, ước cả năm tạo việc làm cho khoảng 1,648 triệu người, đạt 103,1% kế hoạch. Trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1,506 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch; đưa trên 142,8 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129,9% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong năm 2018 đời sống người có công được nâng lên thông qua việc ngành LĐTBXH trình Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; chỉ đạo các địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách cho trên 1,33 triệu đối tượng người có công, tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở.

Ước tính đến cuối năm 2018 có 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 98,5% xã/phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công….

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, trong năm 2019, Bộ LĐTBXH phấn đấu tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động.

Trong đó chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung-cầu nhân lực trong cả nước, khu vực và gắn với thị trường lao động trong nước và ngoài nước; thúc đẩy chuyển dịch lao động, sử dụng hợp lý và hiệu quả lực lượng lao động... để đạt được mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo nghèo giảm 4%...

Với công tác người có công, Bộ LĐTBXH trong năm 2019 sẽ tiến hành quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ đã xuống cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện và nhiều mặt rất rõ nét của ngành LĐTBXH trong năm 2018. Nói về những nhiệm vụ được ngành LĐTBXH đặt ra trong năm 2019, Phó Thủ tướng lưu ý ngành LĐTBXH phải tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nhân lực.

“Chúng ta nói nhiều về cách mạng công nghiệp 4.0, có nhiều việc phải làm nhưng đầu tiên phải có nguồn nhân lực tốt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Cụ thể, đối với cơ cấu lao động qua đào tạo, phải đặt ra lộ trình, quyết tâm tăng số lượng lao động ở tất cả các trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng, đại học “gấp đôi, gấp nhiều lần trong thời gian ngắn nhất” bởi tỷ lệ lao động qua đào tạo của Việt Nam ở mọi trình độ đều thấp, thiếu nhiều so với mức trung bình nhiều nước trên thế giới.

Trong lĩnh vực chính sách an sinh xã hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình người có công, trước hết là gia đình liệt sĩ. Đồng thời chú ý hơn đến hoạt động của các trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, hiện nay đang hoạt động rất khó khăn và rất khó huy động nguồn lực xã hội hóa...

Thưởng Tết đều tăng ở các loại hình doanh nghiệp

Theo thông tin từ Bộ LĐTBXH, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay tăng cao hơn so với năm 2018 gần 1 triệu đồng/người. Mức thưởng của Tết Kỷ Hợi bình quân bằng khoảng 1 tháng lương, tương đương 6,310 triệu đồng/người, tăng 11,4% so với năm 2018 (5,527 triệu đồng/người).

Bộ LĐTBXH cho biết, số liệu trên được tổng hợp từ 58 địa phương gửi báo cáo tổng hợp số liệu về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019; trong đó có 25.565 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Kỷ Hợi cho hơn 3,3 triệu người lao động. Ở các loại hình doanh nghiệp được khảo sát cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân năm nay đều tăng.

H.Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/do-thi/ty-le-that-nghiep-o-thanh-thi-thap-nhat-trong-hon-thap-nien-qua-435427.html