Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm

So với tháng Bảy, tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1% và đây là lần đầu tiên trong hơn 3 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đứng ở mức 3%, thậm chí có thời điểm lên hơn 3%.

Người dân trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/10, Bộ Nội vụ nước này công bố báo cáo cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3% trong tháng Tám, mức cao kỷ lục kể từ tháng 5/2017.

So với tháng Bảy, tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1% và đây là lần đầu tiên trong hơn 3 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đứng ở mức 3%, thậm chí có thời điểm lên hơn 3%.

Theo thống kê này, số người thất nghiệp trong tháng Tám là 2,06 triệu người, tăng 490.000 người so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng tăng thứ 7 liên tiếp.

Trong khi đó, số lao động trong tháng 8 chỉ đạt 66,76 triệu người, giảm 750.000 người so với cùng kỳ năm 2019 và là tháng giảm thứ 5 liên tiếp. Số lao động bán thời gian và không chính quy cũng chỉ còn 20,7 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết tỷ lệ tuyển dụng tại nước này cũng có xu hướng giảm do người lao động e ngại tham gia các hoạt động tìm kiếm việc làm, trong bối cảnh chính phủ và các địa phương đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Mặc dù vậy, Bộ Nội vụ Nhật Bản cho rằng tỷ lệ thất nghiệp mới nhất này có xu hướng cải thiện kể từ khi lập mốc cao kỷ lục vào tháng 7/2009 với 5,5%.

Kể từ năm 2018, tỷ lệ này duy trì ở mức 2,2% đến 2,5%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát từ đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp đã ghi nhận mức 2,6% trong tháng Tư và sau đó liên tục duy trì ở mức cao trong các tháng gần đây./.

Đức Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ty-le-that-nghiep-o-nhat-ban-tang-len-muc-cao-nhat-trong-hon-3-nam/667073.vnp