Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong 10 năm

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh của nước này đã ở mức 4,5% trong tháng 5/2020, ghi dấu mức cao nhất kể từ tháng 1/2010.

Người dân đeo khẩu trang đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ngày 10/6 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 5/2020 đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động xấu đến thị trường việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh đã ở mức 4,5% trong tháng 5/2020, ghi dấu mức cao nhất kể từ tháng 1/2010. Số lao động có việc làm đã giảm khoảng 392.000 người, xuống còn 26,93 triệu người, trong tháng 5/2020 và là tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc chứng kiến thị trường việc làm sụt giảm ba tháng liên tiếp kể từ tháng 10/2009, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong tháng 5/2020, tỷ lệ người trẻ (ở độ tuổi từ 15-29) có việc làm cũng giảm 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái xuống 42,2%.

Tuy nhiên, so với mức 467.000 việc làm biến mất trong tháng 4/2020, tháng giảm nhiều nhất trong hơn 21 năm, tình trạng mất việc làm trong tháng Năm đã lắng dịu.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết xuất khẩu giảm sút đã bắt đầu ảnh hưởng đến việc làm trong lĩnh vực chế tạo, song việc làm trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ đang dần phục hồi.

Tính theo ngành, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ đã mất 189.000 việc làm trong tháng 5/2020, còn mảng dịch vụ thực phẩm và tiện ích chứng kiến mức giảm 183.000 việc làm.

Ngược lại, lực lượng lao động trong lĩnh vực phúc lợi xã hội tăng 131.000 việc làm, còn lĩnh vực ngư nghiệp và nông nghiệp cộng thêm 54.000 việc làm.

Tuần trước, Hàn Quốc đã đề xuất gói ngân sách bổ sung thứ ba trị giá 35.300 tỷ won (29 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt và bảo vệ việc làm.

Bộ trưởng Hong kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua gói ngân sách này để giúp khôi phục nền kinh tế và tạo việc làm./.

Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ty-le-that-nghiep-cua-han-quoc-tang-len-muc-cao-nhat-trong-10-nam/644876.vnp