Tỷ lệ thất nghiệp cao, thanh niên Hàn Quốc mất niềm tin vào tổng thống

Tỷ lệ thất nghiệp quá cao và chất lượng việc làm thấp khiến thế hệ trẻ Hàn Quốc dần mất niềm tin vào cam kết của Tổng thống Moon Jae In trong việc cải thiện nền kinh tế.

Sau khi nhận được hàng trăm lá thư từ chối của các tập đoàn lớn cũng như cơ quan chính phủ, Park Ji Huyn đang mất đi hy vọng tìm được một công việc toàn thời gian cũng như mất đi hy vọng cho thế hệ của mình, theo Nikkei Asian Review.

Park, 28 tuổi, sở hữu bằng tiếng Nhật và đang làm công việc bán thời gian trong một công ty Nhật Bản ở trung tâm Seoul. Anh rất thất vọng với cam kết của Tổng thống Moon về việc tạo thêm nhiều việc làm cho thế hệ trẻ. Park còn đặc biệt giận dữ đối với nỗ lực của chính phủ nhằm tăng lương tối thiểu, và sử dụng tiền thuế của người dân để tạo ra việc làm trong khu vực công.

Anh Park nói với Nikkei Asian Review: "Có rất ít việc làm chất lượng, hầu hết cơ hội đó thuộc về những người đứng đầu các trường đại học danh tiếng ở Seoul. Có được việc làm ở đây khó như hái sao trên trời vậy".

Tình trạng thất nghiệp khiến những người trẻ Hàn Quốc quay sang phản đối nhà lãnh đạo từng mang lại hy vọng cho họ. Tỷ lệ người dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 29 ủng hộ Tổng thống Moon đã giảm từ 88% vào năm ngoái xuống 60%, mức thấp nhất so với các nhóm tuổi khác. Trong khi đó, tỷ lệ có quan điểm tiêu cực đối với nhà lãnh đạo tăng từ 7% lên 28%, theo Nikkei Asian Review.

Người lao động Hàn Quốc phải treo quảng cáo về trình độ của mình tại các trung tâm việc làm để thu hút các nhà tuyển dụng. Ảnh: Reuters.

Người lao động Hàn Quốc phải treo quảng cáo về trình độ của mình tại các trung tâm việc làm để thu hút các nhà tuyển dụng. Ảnh: Reuters.

Park Sang In, giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết Hàn Quốc cần phải cải cách cơ cấu kinh tế để giải quyết vấn đề thất nghiệp của người trẻ. Ông cho rằng Hàn Quốc nên nuôi dưỡng các doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ có thể tạo ra công ăn việc làm chất lượng cho giới trẻ.

"Chúng ta nên chuyển hướng nền kinh tế do các tập đoàn tài phiệt kiểm soát như hiện nay sang một nền kinh tế lấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm trung tâm như Đức. Nếu các công ty nhỏ có thể trả mức lương bằng 80% so với các tập đoàn lớn, họ sẽ có thể tạo ra thêm một triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất, giúp người trẻ tìm được việc và tránh tình trạng nghỉ hưu sớm", ông nói.

Nhìn chung, tỷ lệ ủng hộ ông Moon đang là 53%, giảm từ 62% so với cuộc thăm dò vào tháng trước. Những người ở độ tuổi 40 là có mức ủng hộ lớn nhất đối với tổng thống, khoảng 64%, tiếp đến là độ tuổi ngoài 30 với 60% ủng hộ. Các nhà phân tích cho biết hai độ tuổi này không chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và nhiều người trong số họ có việc làm tốt trong các công ty lớn.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đang phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm vì không giải quyết được vấn đề việc làm cho giới trẻ. Ảnh: Reuters.

Hiện tỷ lệ người thất nghiệp trong độ tuổi từ 25 đến 29 đang ở mức cao nhất, khoảng 8%, gấp nhiều lần so với mức trung bình 3,5% cả nước. Trong khi đó, cuộc sống của người nghèo tại Hàn Quốc cũng không được cải thiện vì khoảng cách giàu nghèo ngày càng bị nới rộng dưới thời chính quyền ông Moon.

Thu nhập hộ gia đình trung bình hàng tháng của nhóm người nghèo nhất đã giảm từ 20% xuống 7%, còn 1,3 triệu won (khoảng 1.200 USD) trong quý 3 năm nay, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết. Còn trong 1/5 nhóm người giàu nhất, con số này đã tăng 8,8% lên 9,7 triệu won (khoảng 8.700 USD).

Tuy nhiên có rất ít dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ hồi phục. Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) dự đoán rằng trong năm nay, mức tăng trưởng của Hàn Quốc sẽ giảm từ 3,1% vào năm ngoái xuống còn 2,7%.

Theo Nikkei Asian Review, tổ chức này cũng chỉ ra rằng chính phủ cần điều chỉnh chính sách thu nhập, và việc tăng lương tối thiểu cần được cân nhắc kỹ để tránh tác động tiêu cực đến vấn đề việc làm. Thay vào đó, Hàn Quốc nên khuyến khích tinh thần kinh doanh và phụ nữ tham gia vào thị trường việc làm để hồi phục sức sống cho nền kinh tế.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ty-le-that-nghiep-cao-thanh-nien-han-quoc-mat-niem-tin-vao-tong-thong-post897390.html