Tỷ lệ người mắc Covid-19 vẫn tăng mạnh tại 14 bang của Mỹ

Ngày 19-3, theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, trong vòng một tuần qua, tỷ lệ người mắc Covid-19 tại 14 bang của Mỹ vẫn tăng trên 10%, một số bang tăng 20%. Trong khi đó, tính đến 6h ngày 19-3, thế giới đã có 122.320.418 người mắc Covid-19, trong đó 2.701.390 trường hợp tử vong.

Các quốc gia trên thế giới tiếp tục tăng tốc chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19.

Châu Mỹ

Ngày 19-3, các chuyên gia sức khỏe hàng đầu của Mỹ, gồm Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm; Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã cảnh báo rằng, bất chấp các nỗ lực tiêm chủng ngày càng tăng, số ca nhiễm Covid-19 có thể tăng trở lại do sự phát triển nhanh chóng của các biển chủng. Tỷ lệ người mắc Covid-19 tăng tại 14 bang của Mỹ trong 7 ngày qua cho thấy, đại dịch còn lâu mới kết thúc. Các chuyên gia y tế Mỹ tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tiếp xúc…

Tại Mexico, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard thông báo, Chính phủ Mỹ đã đồng ý chia sẻ 2,5 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZeneca. Nội dung thảo luận chi tiết giữa hai nước sẽ được thông báo trong ngày 19-3. Hiện, Mexico đã ghi nhận trên 2,17 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 196.000 ca tử vong, đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong.

Châu Âu

Theo Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu, tình hình dịch Covid-19 đang trở nên "cấp bách" tại các địa phương từng đã rất thành công "trong việc kiểm soát dịch bệnh 6 tháng đầu năm 2020”. Tại khu vực Balkan và Trung Âu, số trường hợp nhập viện và tử vong tại đây nằm trong nhóm cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng của WHO tại khu vực châu Âu - ông Hans Kluge cho rằng, việc triển khai tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 hiện chưa đủ rộng khắp để có thể hạn chế lây lan trong khu vực. Ông nhấn mạnh: "Các trường hợp mắc mới có xu hướng gia tăng và ngày một lan về phía Đông châu lục. Chúng tôi đã ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng trong 3 tuần liên tiếp". Nhiều quốc gia tại châu Âu vẫn trong tình trạng phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần.

Để đối phó với làn sóng dịch Covid-19 thứ ba đang bùng phát, Chính phủ Pháp đã công bố lệnh tái phong tỏa 16 tỉnh trên toàn quốc, trong đó có Thủ đô Paris.

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, tại 16 tỉnh này, các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh mới sẽ được triển khai ngay từ đêm 19-3 và kéo dài trong vòng 4 tuần. Các biện pháp phong tỏa lần này sẽ không giống với các biện pháp đã triển khai trong đợt phong tỏa hồi tháng 3 hay tháng 11 năm ngoái. Các quy định kiểm soát dịch bệnh được cho là linh hoạt hơn. Trường học cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vẫn hoạt động bình thường.

Bulgaria sẽ đóng cửa tất cả trường học, nhà hàng và trung tâm thương mại cho đến ít nhất là cuối tháng này. Theo Bộ trưởng Y tế Bulgaria Kostadin Angelov, số ca mắc và nhập viện do Covid-19 có xu hướng tăng mạnh, buộc chính phủ nước này phải áp đặt các hạn chế trên toàn quốc trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 22-3. Trước đó, Chính phủ Bulgaria đã lệnh đóng cửa các nhà trẻ, rạp hát, rạp chiếu phim và phòng tập gym, đồng thời cấm tổ chức các sự kiện tập trung đông người.

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (Mỹ) dự báo, ngành du lịch châu Âu có thể sẽ tiếp tục có một mùa hè tổn thất, khi số ca mắc Covid-19 vẫn gia tăng và tiến độ tiêm chủng quá chậm chạp, đe dọa nghiêm trọng đến các nền kinh tế của Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp.

Châu Á

Số ca mắc mới Covid-19 ở Hàn Quốc duy trì ở mức hơn 400 ca. Số trường hợp không thể truy vết tiếp tục gia tăng, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bùng phát thêm đợt lây lan mạnh. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số trường hợp không thể khoanh vùng, truy vết đã tăng lên hơn 25% trong 2 tuần qua, đồng nghĩa cứ 4 ca mắc Covd-19 thì có 1 ca không thể xác định nguồn lây. Thời tiết ấm áp hơn khiến nhu cầu đi lại gia tăng đã phần nào ảnh hưởng đến công tác chống dịch của nhà chức trách.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo cùng 3 tỉnh lân cận gồm Chiba, Kanagawa và Saitama kể từ ngày 21-3. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản đã cải thiện đáng kể nhờ các biện pháp quyết liệt của chính phủ, trong đó có việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở 11 tỉnh, thành từ tháng 1-2021 và cấm nhập cảnh tất cả người nước ngoài không cư trú, ngoại trừ một số trường hợp.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/993927/ty-le-nguoi-mac-covid-19-van-tang-manh-tai-14-bang-cua-my