Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Nga tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 9

Trong 24 giờ qua, số ca mắc Covid-19 ở Nga đã lần đầu tiên vượt quá 9.000 người tính từ 1/6 trong khi tỷ lệ mắc bệnh đã tăng gấp đôi từ đầu tháng 9, riêng ở Moscow tăng gấp 4 lần.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid -19 của Nga, trong vòng một ngày qua, tại Nga đã ghi nhận hơn 9.400 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên hơn 1.194.600. Trong một tháng qua, số ca mắc trong một ngày đã tăng gấp đôi, ở Moscow đã tăng gấp 4 lần, từ 641 ca lên 2.704. Số trường hợp mắc mới không ngừng tăng trong vòng 19 ngày.

Đến nay, tại Nga đã có gần 970.300 người được chữa khỏi, tỷ lệ khỏi vượt quá 81% tổng số mắc bệnh. Tổng số ca tử vong là hơn 21.000 người.

Ảnh minh họa: Tass

Ảnh minh họa: Tass

Theo Phó Thủ tướng Tachiana Golikova, người dân Nga hiện không có lựa chọn nào khác - họ cần phải tuân theo hướng dẫn của nhà chức trách. Bà tuyên bố, không ai ở Nga muốn quay lại chế độ tự cách ly và các biện pháp cách ly nghiêm ngặt, nhưng để tránh điều này, cần phải tuân thủ các biện pháp vệ sinh - dịch tễ. Phó Thủ tướng Golikova nhấn mạnh rằng, việc tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ là chìa khóa để chiến thắng dịch Covid-19.

Riêng ở thủ đô Moscow, hôm nay (2/10), chính quyền thành phố khuyến nghị các chủ sử dụng lao động chuyển dần 50% nhân viên sang chế độ làm việc từ xa. Trước đó, Thị trưởng Sergei Sobyanin đã gọi tình hình dịch tễ học ở thành phố là nghiêm trọng và ban hành sắc lệnh để chủ sử dụng lao động phải chuyển ít nhất 30% lao động sang làm việc từ xa từ ngày 5/10. Điều này có nghĩa là gần 2 triệu người sẽ làm việc từ xa. Chính quyền Moscow kỳ vọng rằng, việc giảm số lượng người trên đường phố, trên các phương tiện giao thông công cộng, có thể giúp kiểm chế mức độ gia tăng các ca mắc mà thực tế đã cho thấy từ những tháng trước./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ty-le-mac-covid-19-o-nga-tang-gap-doi-ke-tu-dau-thang-9-782989.vov