Tỷ lệ học sinh trở lại trường học cao

Ngày 2-3, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước cho học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên (GDTX) hệ THPT trở lại trường học. Tỷ lệ học sinh đến trường cao.

Học sinh trường THPT Võ Thị Sáu (Vĩnh Phúc) được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: Bích Ngọc

Học sinh trường THPT Võ Thị Sáu (Vĩnh Phúc) được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: Bích Ngọc

Tại Cà Mau, có 97,43% học sinh THPT của tỉnh trở lại trường học. Trường hợp vắng là do bị bệnh thông thường hoặc hoàn cảnh gia đình.

Tại Phú Thọ, toàn tỉnh có 98,5% học sinh THPT và học viên GDTX hệ THPT tới trường. Tại Bắc Giang là 98,82%.

Cũng thống kê trong ngày hôm nay, học sinh THPT tỉnh Thừa Thiên Huế đến trường tổng số 20.084 em, tỷ lệ 96,43%.

Tại Hưng Yên, tổng số 98,9% học sinh lớp 12 đi học. Những học sinh vắng là do bệnh thông thường hoặc do hoàn cảnh gia đình. Chiều nay, học sinh khối 10 và khối 11 của tỉnh mới đến trường.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, tổng số học sinh đến lớp của tổng số 38 trường trên địa bàn tỉnh hôm nay là 35.237 trên tổng số 36.282 học sinh (tỷ lệ trên 97%). Trong tổng số 1.034 học sinh vắng có 408 em vắng có lý do và 630 vắng không có lý do.

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT Hải Phòng, tỷ lệ học sinh THPT đến trường ngày đầu tiên đạt 99%, học viên Trung tâm GDTX đi học trở lại đạt 89%.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Yên Bái, khối THPT đạt gần 95%; các TTGDTX đạt gần 92%; Các trường cao đẳng đạt gần 98%.

Còn tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn kiểm soát được như hiện nay, hoàn toàn có thể cho học sinh THPT đi học từ 9-3, học sinh các cấp còn lại đi học từ 16-3.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/ty-le-hoc-sinh-tro-lai-truong-hoc-cao-611274