Tỷ lệ 'gia đình văn hóa' cao nhưng hành động văn hóa chưa được nhắc đến nhiều

Tại Hà Nội, mặc dù tỷ lệ 'gia đình văn hóa', tổ dân số, thôn văn hóa cao nhưng thực tế hành động văn hóa không được nhìn thấy nhiều hoặc không được nhắc đến nhiều.

Đó là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Thùy Dương (quận Cầu Giấy) tại phiên thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP Hà Nội năm 2018.

Đại biểu Thùy Dương bày tỏ: Ban Văn hóa đi điều tra phát hiện có rất nhiều (80%) các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa cũng như 70% các làng tổ, thôn, làng văn hóa nhưng những hành động văn hóa thì không nhìn thấy nhiều hoặc, không được nhắc đến nhiều.

“Xem lại những báo cáo trong suốt 15 năm chúng tôi nhận thấy TP đã có rất nhiều nỗ lực, rất nhiều hành động. Tuy nhiên bản thân TP cũng phải đưa vào báo cáo những câu chuyện là phần lớn làm tính hình thức và "đầu voi đuôi chuột". Vậy câu chuyện đặt ra là làm thế nào để chúng ta không nhất thiết phải đi tìm giải pháp mới nhưng làm lại những giải pháp cũ một cách triệt để thì cũng là một cách”, Đại biểu Thùy Dương bày tỏ.

Đai biểu Thùy Dương cũng đề xuất thêm những giải pháp mới như: Có sự tham gia nhiều hơn của ngời dân, trong các vấn đề xây dựng văn hóa và quy tắc ứng xử bởi cái này chúng ta không thể áp đặt từ trên xuống mà nếu chúng ta thực hiện qua cuộc thi, những clip kể chuyện là những hành vi ứng xử đẹp và cho nhân dân vào tham gia đóng góp chấm điểm những hành vi ứng xử đẹp. Như vậy tự nhiên chúng ta có số lượng lớn các clip dự thi và lan tỏa trên mạng xã hội rất nhanh.

“Hoặc mỗi cặp vợ chồng trước khi nhận Giấy đăng ký kết hôn cần được trao cuốn sổ tay làm thế nào để chung sống hạnh phúc, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình; khi làm giấy chứng sinh cho con được trao cuốn số tay nuôi dạy con như thế nào để tuân thủ tốt quyền trẻ em vì không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức về những điều này. Cho nên công tác truyền thông tận tay là một trong những giải pháp”, Đại biểu Thùy Dương nói.

Đại biểu Nguyễn Thùy Dương: Cần có sự tham gia của người dân vào xây dựng các quy tắc ứng xử (ảnh N.H)

Cũng theo đại biểu này, trước đây chùa chiền ở Hà Nội là địa điểm để người dân đến tham vấn những vấn đề về tinh thần. Vì vậy, cần khơi dậy nét văn hóa tinh thần này của người Việt, cũng là cách để chúng ta có “cánh tay nối dài” đến các quận huyện mà phương pháp truyền thông hiện đại không thể với tới được.

Tại phiên thảo luậ, Đại biểu Nguyễn Thùy Dương cũng đề cập đến vấn đề mà Bí thư thành ủy cũng như Phó Chủ tịch Quốc hội và bản thân TP Hà Nội cũng nhắc đến rất nhiều là tiềm năng phát triển nhưng thực tiễn còn khoảng cách rất xa.

“Câu chuyện khoảng cách tiềm năng này bao nhiêu xa?. Chúng ta đang phát triển được bao nhiêu phần trăm tiềm năng rồi? Liệu có nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chính sách nào để chỉ cho chúng ta thấy đang ở 70 hay 80% hay mới chỉ là 50% tiềm năng”, Đại biểu Thùy Dương nêu vấn đề.

Theo tư duy logic thì tiềm năng đã có sẵn (tức là tài nguyên mà con người có sẵn) thì cái gì khiến chúng ta không tối ưu hết, không bộc lộ hết những tiềm năng. Tôi cho rằng các nhà quản lý chính quyền TP cũng đang gặp khó khăn nhất định như là chúng ta có nguồn lực giới hạn mà sức ép giới hạn, hoặc là kinh tế- chính trị xã hội biến động nhanh, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Tư duy của nhà quản trị bây giờ lại phải kết hợp với tư duy của nhà đầu tư, tư duy của nhà lãnh đạo làm sao để cân bằng tất cả các câu chuyện đó với các yếu tố phát triển xã hội.

“Chính vì vậy, chúng ta cần chính quyền liên tục hoc tập. TP tốt nhất là TP của những người tốt nhất đang điều hành và lãnh đạo. Tôi tin chúng ta có những nhân tố như vậy trong TP chúng ta. Tuy nhiên việc rà soát lại khung năng lực và yêu cầu năng lực đáp ứng thời kỳ mới là yêu cầu quan trọng và phần lớn các nước phát triển trên thế giới đều có khung năng lực cho các nhà lãnh đạo với lộ trình đào tạo để các nhà lãnh đạo đạt khung năng lực này”- Đại biểu Thùy Dương nhấn mạnh.

Thảo luận tại hội trường Đại biểu Phạm Đình Đoàn (quận Hoàng Mai) cho rằng năm 2016 TP có nhiều cố gắng trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi trọng kỷ cương kỷ luật hành chính . Tuy nhiên, sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi, đặc biệt là những người trực tiếp giao tiếp với dân chuyển biến chậm. Chất lượng các dự án khởi nghiệp ở mức trung bình, nhiều loại hình khởi nghiệp chưa được cấp nhật.

Vì vậy, đại biểu này đề xuất, để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, TP cần tiếp tục cải thiện các thành phần để nâng cao chỉ số PCI, tập trung hơn nâng cao năng lực phục vụ, tính công khai minh bạch về thông tin thủ tục hành chính; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ công chức.

T. An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ty-le-gia-dinh-van-hoa-cao-nhung-hanh-dong-van-hoa-chua-duoc-nhac-den-nhieu-108235.html