Tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, tổng số đảng viên toàn tỉnh bị thi hành kỷ luật trong 10 tháng của năm 2020 là 266 đảng viên, chiếm 0,32% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đảng viên bị kỷ luật, có 37 cấp ủy viên các cấp.

Nội dung vi phạm chủ yếu của các đảng viên này là do sinh con thứ 3 trở lên, với 149 trường hợp (chiếm hơn 56%); tiếp đến là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, nguyên tắc tập trung dân chủ, tài chính và các vi phạm khác. Ngoài ra, có một số trường hợp bị kỷ luật vì sử dụng bằng cấp không hợp pháp, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định ngành... Cùng với việc bị xử lý về mặt công tác Đảng, có 24 trường hợp còn bị xử lý hành chính và 6 trường hợp xử lý hình sự.

Dương An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202011/ty-le-dang-vien-bi-thi-hanh-ky-luat-giam-3030284/