Tỷ lệ 'chọi' cao ngất, phụ huynh đưa con đi thi lớp 10 chuyên từ tờ mờ sáng

Sáng nay (12/7), các thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học tự nhiên và chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn làm bài thi môn Văn (vòng 1).

Dù 7h30 phút, thí sinh bắt đầu vào phòng thi, nhưng ngay từ 6h sáng, nhiều phụ huynh và thí sinh đã đến sớm để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên.

Điểm thi THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn và điểm thi THPT chuyên Khoa học tự nhiên nằm sát nhau, giao thông khu vực cổng trường đông đúc. Tình nguyện viên phải phân làn, hướng dẫn phụ huynh và thí sinh vào trường thi an toàn, tránh ùn tắc.

Thí sinh dự tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi.

Vẻ lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên nhiều gương mặt thí sinh.

Đúng 7h30 phút, thí sinh ở cả 2 trường được gọi vào phòng thi, 8h bắt đầu thi môn Ngữ văn (vòng 1).

Khu vực thi được bố trí nghiêm ngặt, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan.

Nhiều phụ huynh "vật vã" cổng trường đợi con thi.

Phụ huynh ăn vội bánh mỳ đợi con ngoài trường thi.

Vẻ lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt phụ huynh.

Năm 2020, lớp chuyên Hóa có tỷ lệ chọi cao nhất ở trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là 1/7,9. Số lượng thi sinh đăng ký thi vào lớp chuyên Toán cũng có tỷ lệ chọi khá cao 1/7,8 và chuyên Tin với tỷ lệ chọi 1/7,7.

Còn tại trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, tỷ lệ chọi các lớp chuyên từ 1/6 đến 1/16,67.

Sáng nay (12/7), thí sinh cả 2 trường dự thi môn Ngữ văn (vòng 1), buổi chiều thi môn Toán (vòng 1). Ngày 13/7, các thí sinh bắt đầu dự thi môn chuyên./.

Nguyễn Trang-Hoàng Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ty-le-choi-cao-ngat-phu-huynh-dua-con-di-thi-lop-10-chuyen-tu-to-mo-sang-1069831.vov