Tỷ giá USD/VND giảm 0,16% trong tháng 8

BizLIVE - Càng về cuối tháng, tỷ giá USD/VND càng hạ nhiệt. So với thời điểm đầu tháng 8, giá bán cao nhất là 21.270 đồng/USD, thì hiện tại giá bán cao nhất chỉ còn 21.235 đồng, giảm 35 đồng, tương đương giảm 0,16%.

Tuần cuối tháng 8, thị trường tỷ giá liên tục biến động. Sau khi các ngân hàng tăng mạnh giá USD vào phiên đầu tuần, tỷ giá USD/VND bắt đầu tăng giảm đan xen và đến cuối tuần, giá đồng ngoại tệ này bắt đầu chững lại.

Hiện nay, giá mua vào thấp nhất trên thị trường là 21.140 đồng/USD và giá mua vào cao nhất là 21.180 đồng/USD. Trong khi giá bán ra thấp nhất là 21.210 đồng/USD và giá bán ra cao nhất là 21.235 đồng/USD.

Đáng chú ý trong tuần qua, phiên tăng mạnh nhất là ngày 26/8, các ngân hàng đã đồng loạt tăng thêm 10 - 15 đồng.

Điều chỉnh nhiều nhất là Ngân hàng Đông Á, mua vào bán ra ở mức 21.195 - 21.225 đồng/USD, tăng 20 đồng và 15 đồng lần lượt giá mua và giá bán.

So với thời điểm đầu tháng 8, giá bán cao nhất là 21.270 đồng/USD, thì hiện tại giá bán cao nhất chỉ còn 21.235 đồng, giảm 35 đồng, tương đương giảm 0,16%.

Dự báo tỷ giá quý III, bà Bùi Hải Dương, Phòng Kinh doanh ngoại hối Sacombank, cho rằng trong quý III, dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ổn định trong biên độ từ 21.250 - 21.450 đồng khi cán cân thương mại của Việt Nam thường xuất siêu trong 2 năm trở lại đây.

Theo lý giải của đại diện bộ phận ngoại hối của một ngân hàng tại TP.HCM, sở dĩ tỷ giá được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới là do nhu cầu ngoại tệ của nhà nhập khẩu vẫn cao, trong khi cung ngoại tệ của các ngân hàng vẫn thấp.

Và với việc lượng ngoại tệ bên ngoài chảy vào thị trường một cách nhỏ giọt và tình trạng "găm" USD của nhà xuất khẩu chưa chấm dứt, cung - cầu ngoại tệ sẽ tiếp tục bị lệch pha.

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/ty-gia-usdvnd-giam-016-trong-thang-8-386178.html