Tỷ giá USD về sát mức đầu năm, vàng trong nước vẫn neo cao 50,5 triệu đồng/lượng

Vàng trong nước cũng bắt đầu ghi nhận tín hiệu đảo chiều sau tuần tăng nóng nhưng vẫn neo ở mức cao, với giá bán tại các hãng vàng trong khoảng 50,4-50,53 triệu đồng/lượng.

NHNN chính thức bỏ can thiệp giá USD

Sáng 14/7, NHNN hạ tỷ giá trung tâm xuống 4 đồng, ấn định ở mức 23.216 đồng/USD. Diễn biến của đồng đôla so với nhiều ngoại tệ khác giúp cơ quan này có thể tiếp tục điều chỉnh tỷ giá điều hành xuống sâu hơn. Chỉ số US Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 ngoại tệ mạnh có thời điểm giảm còn 96,46 điểm trong phiên giao dịch đêm qua, hiện nhích trở lại gần 96,6 điểm.

Ngoài ra, NHNN cũng không còn duy trì tỷ giá bán tại Sở giao dịch ở mức 23.650 đồng/USD sau 4 tháng duy trì. Giai đoạn tháng 3 – thời điểm mà tỷ giá USD tăng nóng, đây là một trong các biện pháp được sử dụng để can thiệp, đáp ứng nhu cầu USD của thị trường. Đến nay, khi sức ép tỷ giá không còn, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá bán lên 23.862 đồng/USD, ngang bằng mức cuối tháng 3, trong khi tỷ giá mua vẫn giữ nguyên ở mức 23.175 đồng/USD.

Ở thời điểm hiện tại, tỷ giá USD tại các ngân hàng đã đồng loạt giảm về sát thời điểm cuối năm 2019 (23.230 đồng/USD), phổ biến ở mức 23.260 – 23.280 đồng/USD. Thậm chí, tỷ giá chiều mua vào ở các ngân hàng thương mại vốn Nhà nước chỉ còn ở mức 23.090 đồng/USD, thấp hơn 20 đồng so với cuối năm ngoái.

Chênh lệch giá mua – bán vàng vẫn nhỏ

Trong khi đồng đôla đang mất giá, vàng cũng đang có tín hiệu điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Giá vàng giao ngay có thời điểm tăng lên 1.814 USD/oz trong phiên giao dịch trên sàn Newyork đêm qua nhưng sáng nay đã giảm 20 USD, rơi khỏi mốc tâm lý 1.800 USD/oz.

Giá vàng giảm xuống dưới mốc 1.800 USD/oz

Trong nước, giá vàng miếng SJC điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn neo ở mức cao. Hiện vàng trong nước đã ngang ngửa, thậm chí cao hơn giá vàng thế giới quy đổi. Đồng thời, các hãng vàng vẫn chấp nhận giá mua cao, không nới rộng chênh lệch giá mua - bán mà duy trì quanh 200.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng mua vào đang phổ biến ở mức 50,2 triệu đồng, trong khi giá bán ra là 50,39 – 50,4 triệu đồng mỗi lượng. Riêng tại công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn, khoảng chênh này lớn hơn với giá vàng đang yết ở mức 50,17 triệu đồng/lượng (mua vào) và 50,53 triệu đồng/lượng (bán ra).

Áp lực chốt lời cũng đã khiến giá vàng giảm trong hai ngày cuối tuần trước. Tuy nhiên, giá vàng vẫn duy trì trước ngưỡng tâm lý 1.800 USD/oz, thậm chí có thời điểm tăng nhẹ hôm qua. Nhiều yếu tố vẫn đang hỗ trợ tốt cho giá vàng nhất là khi đồng đôla lại mất đi đà hồi phục khi số ca nhiễm tại Mỹ vẫn chưa được kìm hãm. Cập nhật mới nhất cho thấy quốc gia này đã ghi nhận thêm gần 65.500 ca nhiễm mới và 465 ca tử vong. Nỗi lo lạm phát gia tăng do chính sách tiền tệ nới lỏng và một loạt các biện pháp kích thích của các ngân hàng trung ương lớn để chống lại tác động của dịch bệnh.

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, Singapore và Indonesia, một khi Covid-19 còn hoành hành và chưa có vắc-xin phòng ngừa, các nhà đầu tư vẫn tìm đến vàng, thì giá mặt hàng kim quý này còn cơ hội tăng. Với việc các quốc gia, trong đó có Mỹ, in lượng tiền lớn đưa ra thị trường, đồng USD có xu hướng mất giá. Với lợi thế về tính thanh khoản, kênh đầu tư này như hầm trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế sụt giảm.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ty-gia-usd-ve-sat-muc-dau-nam-vang-trong-nuoc-van-neo-cao-505-trieu-dongluong-d125790.html