Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/12, USD tăng giá

Sự phục hồi của các chỉ số cổ phiếu toàn cầu trái ngược hoàn toàn với đà sụt giảm thê tham vào cuối năm ngoái khi những lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ làm mất niềm tin của các nhà đầu tư.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 97,44 điểm. Thị trường chứng khoán châu Á tăng vọt lên mức cao nhất trong 18 tháng trong phiên giao dịch ngày 27/12 khi tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch càng được thúc đẩy với kỳ vọng rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 105,94 điểm, tương đương 0,37%, lên 28.621,39. S & P 500 tăng 0,51% lên 3.239,91 điểm. Nasdaq Composite kết thúc phiên tăng 0,78% tại 9.022,39 điểm, lần đầu tiên đạt mốc 9.000 điểm. 3 chỉ số lớn đều chạm mức cao nhất mọi thời đại.

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ

Trong tháng này, S&P 500 tăng 3,1% và tăng 8,8% trong quý, đưa đà tăng hàng năm lên 29,2%. Chỉ số này đang trên đà ghi nhận diễn biến vượt trội nhất trong lịch sử, chỉ còn cách mức đỉnh thiết lập năm 1997 1 điểm.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc vào ngày 21/12 đã giảm 13.000, xuống còn 222.000. Con số này cao hơn một chút so với ước tính của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò là 220.000.

Trong khi đó, mỗi quan hệ Mỹ Trung đã có những bước tiến triển. Hai bên vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi ký thỏa thuận. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết hai nước sẽ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong tuần đầu tiên của tháng 1/2020.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/12 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sớm tiến hành ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã nhất trí trong tháng này. Theo ông chủ Nhà Trắng, thỏa thuận trên đã hoàn tất và hiện đang được biên dịch.

Ngày 15/12 vừa qua, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí nội dung thỏa thuận kinh tế và thương mại giai đoạn 1 dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, việc nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), dữ liệu kinh tế lạc quan hơn so với dự báo, cùng với lợi nhuận của các DN tăng mạnh đã hỗ trợ cho đà leo dốc của cổ phiếu toàn cầu trong năm nay.

Ngày 27/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.169 đồng (tăng 7 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.807 đồng (giảm 1 đồng).

Đầu giờ sáng 27/12, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.110 đồng (mua) và 23.230 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV đều niêm yết ở mức: 23.110 đồng (mua) và 23.230 đồng (bán). Vietinbank: 23.107 đồng (mua) và 23.227 đồng (bán). ACB: 23.125 đồng (mua) và 23.225 đồng (bán).

Đông Sơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/ty-gia-ngoai-te-ngay-28-12-usd-tang-gia-604196.html