Tỷ giá đô la/tiền đồng giảm mạnh

Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước được ấn định tăng 2 đồng lên 22.725 đồng/đô la so với ngày 5-11 theo xu hướng mạnh lên của chỉ số đô la Mỹ.

Từ thứ Hai đến thứ Năm của tuần trước, tỷ giá giao dịch không rõ xu hướng và biến động trong biên độ từ 23.310-23.330 với nhu cầu mua bán đa dạng từ khách hàng. Cặp tỷ giá đô la Mỹ/tiền đồng hiện tại có sự tương quan cao với những biến động trên thị trường toàn cầu, liên quan đến việc chỉ số đô la Mỹ bắt đầu hồi phục sau khi bầu cử ở Mỹ kết thúc cùng với cặp tỷ giá đô la Mỹ/nhân dân tệ tăng lại mức cao xung quanh 6,94. Kết quả là tỷ giá hối đoái tiền đồng thường xuyên bị ảnh hưởng trong ngày. Vào phiên giao dịch chiều thứ Sáu (9-11), sau khi Tổng cục Hải quan công bố thông tin thặng dư thương mại tháng 10 là 900 triệu đô la Mỹ và con số từ đầu năm đến nay tăng lên 7,2 tỉ đô la Mỹ, là mức cao kỷ lục, cặp tỷ giá ngay lập tức bị bán tháo từ mức 23.320 về 23.280 với thanh khoản giao dịch thấp. 23.280 cũng là mức đóng cửa vào cuối tuần.

Lãi suất tiền đồng tăng nhẹ

Lãi suất chào cho vay bình quân VNIBOR của các ngân hàng thương mại lớn trong nước vào ngày thứ Hai 12-11-2018 cho kỳ hạn qua đêm ở mức 4,79%/năm (tăng 1 điểm so với thứ Hai tuần trước 5-11), một tuần ở mức 4,82%/năm (không đổi), và một tháng ở mức 4,87%/năm (tăng 5 điểm).

Ngân hàng Nhà nước đã cho các ngân hàng thương mại vay 52.659 tỉ đồng qua kênh thị trường mở trong tuần qua, ở mức lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn bảy ngày. Đã có 34.000 tỉ đồng của những khoản vay trước đó đến hạn trong tuần, cho thấy có khoảng 12.659 tỉ đồng được bơm vào hệ thống ngân hàng.

(*)Thông tin do HSBC - Việt Nam cung cấp, chỉ mang tính tham khảo.

HSBC(*)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/281691/ty-gia-do-latien-dong-giam-manh-.html