TX Quảng Yên: Đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ cho phát triển

Những ngày này, về TX Quảng Yên thấy được không khí thi công trên công trình phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội rất khẩn trương như chạy đua với thời gian.

Đồng chí Nguyễn Đức Thường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - xây dựng thị xã, cho biết: Năm 2018, ngoài các dự án chuyển tiếp từ những năm trước, trên địa bàn đã khởi công hàng chục công trình, dự án. Đến thời điểm hiện tại, số lượng thực hiện các dự án đều cơ bản hoàn thành để đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Công trình cống thoát nước thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 338 đoạn cầu Chanh - Phong Hải đang được khẩn trương thi công.

Là địa phương vốn có kết cấu hạ tầng đồng bộ tương đối thấp, nhất là các tuyến đường liên xã; các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn thiếu và chưa đồng bộ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chính vì vậy, thời gian gần đây, cấp ủy, chính quyền thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định đầu tư hàng loạt công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tính trong năm 2018, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư 5 công trình trên địa bàn thị xã với tổng mức đầu tư gần 344 tỷ đồng.

Tiêu biểu là Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 331B đoạn Chợ Rộc - Bến Giang có chiều dài 4,7km với tổng mức đầu tư trên 181 tỷ đồng. Dự án này đang được gấp rút thi công, phấn đấu thảm nền trước Tết Nguyên đán. Hay như Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 338 đoạn cầu Chanh - Phong Hải với tổng mức đầu tư trên 71 tỷ đồng cũng là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội cho địa phương. Hiện đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện thi công các cầu, rãnh dọc, đắp đất... để đảm bảo đúng tiến độ thi công.

Đặc biệt, công tác đảm bảo giao thông được nhà thầu chú trọng như: Đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông ban đêm, các cọc tiêu phản quang và dây phản quang... để nhân dân đi lại an toàn. Cùng với các dự án giao thông trọng yếu, năm 2018, UBND tỉnh cũng đầu tư cho Quảng Yên một số dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, như: Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 18, đoạn qua phường Minh Thành, đầu tư thay thế hệ thống dẫn nước vào 4 trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị xã...

Mặc dù nguồn ngân sách của địa phương còn hạn chế, nhưng từ đầu năm 2018 đến nay, TX Quảng Yên đã lựa chọn nhà thầu và khởi công 28 công trình, như: Xây dựng 3 trụ sở HĐND - UBND xã Tiền Phong, phường Yên Hải, phường Nam Hòa; cải tạo, nâng cấp một số công trình trường mầm non Phong Hải, Trường THCS Tiền An; cải tạo đường Bến Phà cũ đến Cống Vông, đường giao thông nông thôn dọc hai bên tuyến đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng, tu sửa mặt đê Hà An, mặt đê phân vùng Ba Xã... Tổng vốn đầu tư cho các công trình khởi công trong năm 2018 trên địa bàn là 160 tỷ đồng.

Mặt khác, thị xã cũng chỉ đạo chính quyền cơ sở triển khai hàng loạt các dự án như: Trồng hệ thống cây xanh, cảnh quan đền thờ Trần Hưng Đạo giai đoạn 2; nâng cấp, cải tạo đường giao thông tại thôn 7, xã Liên Hòa; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trục thôn xã Tiền An; cải tạo, nâng cấp vỉa hè, nền mặt đường Nghi Tân - Đông Mai... Đến thời điểm hiện tại, các dự án, công trình khởi công năm 2018 trên địa bàn Quảng Yên đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng trước dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Hệ thống vỉa hè ở phường Yên Giang đã và đang được đầu tư hoàn thiện tạo cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chứng kiến sự đổi thay mặt mẽ của quê hương mình, bà Hoàng Thị Mai, trú tại phường Cẩm Bình (TP Cẩm Phả) phấn khởi cho biết: Quê tôi ở xã Tiền Phong. Vài năm trước, mỗi khi có dịp về thăm quê, chúng tôi rất ngại vì đường sá đi lại khó khăn. Nhưng năm nay thì khác rồi, đường được nâng cấp mới rất thuận tiện... Còn chị Đàm Thị Nhàn nhà ở phường Hà An thì hồ hởi: Bây giờ cảnh quan môi trường của thị xã được đầu tư nhiều làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, ai cũng phấn khởi...

Với những quyết sách phù hợp trong đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ đã và đang tạo ra diện mạo mới cho TX Quảng Yên. Kết quả đó đã tạo tiền đề quan trọng để địa phương vươn lên về mọi mặt trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Quang Minh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/cong-nghiep-ha-tang/201901/tx-quang-yen-day-nhanh-tien-do-cac-cong-trinh-phuc-vu-cho-phat-trien-2418066/