TX Kỳ Anh sơ tán khẩn cấp 583 hộ dân, đảm bảo an toàn trước hoàn lưu bão số 9

Chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 9, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã sơ tán khẩn cấp 583 hộ/1.844 người của phường Kỳ Thịnh về nơi tránh trú an toàn.

Sáng nay (29/10), ngay từ sáng sớm, mực nước sông đã dâng mấp mé khu vực trũng thấp của phường Kỳ Thịnh,...

3 tổ dân phố gồm: Cảnh Trường, Trường Phú và Trường Yên (tổng số 583 hộ với 1.844 nhân khẩu) nằm ở vùng trũng thấp nhất của TX Kỳ Anh. Trước dự báo mưa lớn do hoàn lưu bão số 9, TX Kỳ Anh đã ra lệnh sơ tán toàn bộ các hộ dân khu vực này về nơi tránh trú an toàn.

7h sáng, mưa mỗi lúc càng nặng hạt, kèm theo gió lớn cấp 5, giật cấp 7, đặt ra yêu cầu công tác di dời càng phải được thực hiện khẩn trương.

Thống nhất kế hoạch, sau khi đã di dời gia súc ngay chiều hôm trước, sáng nay, các lực lượng đưa người già và trẻ em đi tới địa điểm tập trung tại Trường Mầm non Kỳ Thịnh và các hộ dân ở tổ dân phố khác có nhà cao hơn để tránh trú.

7h30 phút, hơn 100 cán bộ, công chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn TX Kỳ Anh tập trung quân số triển khai công việc, phân công các khu vực phụ trách

Các lực lượng quân sự, biên phòng...

... và công an lên đường hỗ trợ bà con sơ tán...

Nhận được thông báo từ chiều tối qua, từ sáng sớm, chị Lê Thị Mỹ (SN 1979, ở tổ dân phố Cảnh Trường) đã chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cho hai đứa con của mình để di dời đến nơi tránh trú. Chị chia sẻ: “Trận mưa lũ mấy ngày trước, tôi đã chứng kiến nó nguy hiểm thế nào, nên khi chính quyền có chủ trương, thông báo, chúng tôi liền chấp hành ngay để đảm bảo an toàn...”.

Hai con trai nhà chị Mỹ cũng thức dậy từ rất sớm để chờ các lực lượng đưa đi sơ tán

Ngoài việc đi đến tận từng hộ gia đình vận động, thông báo....

... lệnh sơ tán cũng được phát trên loa truyền thanh di động dọc khắp tuyến đường của 3 tổ dân phố về mức độ nguy hiểm, yêu cầu bà con sắp xếp để thực hiện lệnh di dời...

Các lực lượng tới từng hộ gia đình để giúp kê cao tài sản

Các gia đình cũng chủ động sơ tán lúa ..

... bằng cách đổ vào bạt, bao bì để vận chuyển lên chỗ cao, phòng nước lũ dâng.

Gia đình ông Lê Văn Ngân (SN 1937, tổ dân phố Trường Phú) có tới 7 nhân khẩu, hầu hết là người già và trẻ em. Ông Ngân cho hay: “Phải đi di dời chứ không nguy hiểm lắm, tôi nghe đài báo mưa sẽ rất to, nên mấy ông cháu cũng sắp xếp đồ sẵn sàng từ lúc tối. Sáng nay, các lực lượng đã đến hỗ trợ cất lúa với đồ đạc trong nhà cẩn thận rồi nên chúng tôi cũng yên tâm đi sơ tán...”.

Việc sơ tán người già và trẻ em được hoàn thành lúc 9h sáng. Số người dân còn lại được TX Kỳ Anh hỗ trợ phương tiện tiếp tục sơ tán đến nơi an toàn. Đến trưa nay, 1.844 nhân khẩu được sơ tán lên nơi tránh trú.

Ông Lê Văn Ngân cùng các cháu đã được đến sơ tán tại Trường Mầm non Kỳ Thịnh an toàn

Sau khi sơ tán toàn bộ người dân lên khu vực an toàn, thị xã đã bố trí lực lượng cung cấp các nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết cho bà con, đảm bảo mọi điều kiện để bà con yên tâm ở lại tránh trú.

Ngoài các tổ dân phố vùng ngập lụt ở Kỳ Thịnh, các khu vực trũng thấp như các thôn, tổ dân phố của Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Phương, Kỳ Nam..., TX Kỳ Anh cũng có phương án để giúp bà con đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản...”.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh

Thu Trang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/tx-ky-anh-so-tan-khan-cap-583-ho-dan-dam-bao-an-toan-truoc-hoan-luu-bao-so-9/201044.htm