TX Đông Triều: Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử tại TX Đông Triều đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân tham gia bầu cử.

Cử tri phường Hồng Phong tìm hiểu về tiểu sử của những ứng cử viên.

Cử tri phường Hồng Phong tìm hiểu về tiểu sử của những ứng cử viên.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, ngõ phố phường Hồng Phong rực rỡ cờ hoa, băng zôn khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được niêm yết rõ ràng tại 7 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Nhiều cử tri nông dân đã gác lại công việc thường ngày, tranh thủ tới các khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu về tiểu sử của những ứng cử viên.

Ông Đào Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Hồng Phong, cho biết: Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ ba của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ủy ban Bầu cử phường lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo 7 đơn vị bầu cử. Để đảm bảo số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất, Ủy ban Bầu cử phường tăng cường công tác kiểm soát trong lập danh sách, không để sót, trùng lặp danh sách cử tri. Đơn vị đã chuẩn bị xong 28 hòm phiếu chính, 7 hòm phiếu phụ. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử phường nắm chắc tình hình địa bàn được phân công theo dõi, báo cáo các yếu tố phát sinh phức tạp, để đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Cử tri và nhân dân xã Bình Khê dọn vệ sinh môi trường khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của TX Đông Triều đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo luật định. Thị xã đã thành lập 160 ban bầu cử tại 160 đơn vị bầu cử; trong đó có 7 ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã, 153 ban bầu cử HĐND cấp xã tại 153 đơn vị bầu cử. Việc phân chia khu vực bỏ phiếu được chia theo địa bàn các thôn, khu phố, đơn vị LLVT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Qua rà soát, TX Đông Triều hiện có 125.564 cử tri tham gia bầu cử tại 184 khu vực bỏ phiếu. UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu một cách trang trọng, tiết kiệm, dễ nhìn, phù hợp với thực tế từng địa phương; đẩy mạnh công tuyên truyền để người dân kịp thời nắm bắt thông tin về bầu cử. Đến nay, thị xã đã treo gần 500 băng zôn, băng thả; gần 800 pano, trên 6.000 cờ hồng, cờ các loại; vận động nhân dân treo gần 30.000 cờ Tổ quốc, cờ Đảng; xây dựng 10 cụm mô hình cổ động, 22 bảng điện tử, bảng led tuyên truyền cuộc bầu cử.

Các lực lượng chức năng TX Đông Triều tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử, đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng luật định. Ủy ban bầu cử các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng phòng, chống dịch trong ngày bầu cử. Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều phong trào thi đua, huy động đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tham gia, lập thành tích hướng về ngày bầu cử, để thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lưu Phương Thảo

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202105/tx-dong-trieu-san-sang-cho-ngay-bau-cu-2532599/