TX Đông Triều nhất toàn đoàn Hội bơi Cup Báo Quảng Ninh

Hội bơi bắt đầu với các tiết mục múa rồng lân sôi động.

Hội bơi bắt đầu với các tiết mục múa rồng lân sôi động.

Hội bơi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1973 và đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho mọi tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Đây là sân chơi bổ ích phát động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời là cái nôi sản sinh ra nhiều VĐV tài năng cho thể thao tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Chí Dũng, Phó Tổng Biên tập, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, đọc diễn văn khai mạc giải.

Với sự đổi mới về điều lệ thi đấu, hội bơi năm nay đã thu hút hơn 130 VĐV đại diện cho các địa phương và ngành tham gia tranh tài gồm: TX Đông Triều, TP Uông Bí, TX Quảng Yên, TP Hạ Long, Bộ CHQS tỉnh cùng 23 phường, thị trấn, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp của TX Đông Triều.

Các VĐV thi đấu ở những nội dung: Nữ trẻ cự ly 1km, nam trẻ cự ly 2km, nữ chính cự ly 2km, nam chính cự ly 3km. Ngoài ra, còn có các nội dung đồng đội: Nam trẻ, nữ trẻ, nam chính, nữ chính; toàn đoàn: đoàn trẻ, đoàn chính. Theo điều lệ của hội bơi, thành tích của các VĐV tham gia thi đấu ở nội dung bơi truyền thống TX Đông Triều lần thứ 27 cũng được tính vào nội dung thi đấu của Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng - Cup Báo Quảng Ninh lần thứ 43.

Đại diện Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn về tham dự Hội bơi.

Ban Tổ chức trao hoa cho các nhà đơn vị doanh nghiệp tài trợ cho Hội bơi.

Ngay sau đó, diễn ra nội dung thi đấu nữ chính và các nội dung trong khuôn khổ Hội bơi ngay trên dòng sông Cầm lịch sử.

Dù trời nắng to nhưng các VĐV vẫn thi đấu rất nhiệt tình, quyết liệt.

Và bứt tốc về đích.

Kết thúc Hội bơi, Ban Tổ chức trao 8 bộ huy chương cá nhân và đồng đội. Kết quả, nữ trẻ 1km: Nhất thuộc về VĐV Phạm Thị Phương Thảo (Đông Triều); Nhì: Nguyễn Quỳnh Trang (Đông Triều); Ba: Phạm Thanh Hoa (Đông Triều).

Nam trẻ cự ly 2km, giải Nhất: Dương Nguyễn Hoàng Anh (Đông Triều); Nhì: Lê Quang Vinh (Uông Bí); Ba: Nguyễn Lê Hoàng Huy (Uông Bí).

Nữ chính cự ly 2km, giải Nhất: Lê Thị Hà My (Đông Triều); Nhì: Nguyễn Thị Như Thùy (Đông Triều); Ba: Phạm Thúy Hiền (Đông Triều).

Nam chính cự ly 3km, giải Nhất: Phạm Công Nguyên (Đông Triều); Nhì: Đặng Văn Lĩnh (Uông Bí); Ba: Nguyễn Cương Quyết (Đông Triều).

Giải đội nữ chính, Nhất thuộc về đoàn Đông Triều; Nhì: Uông Bí; Ba: xã Bình Khê. Đội nam chính, Nhất: Đông Triều; Nhì:Uông Bí; Ba: xã Bình Khê. Đội nữ trẻ, Nhất: Đông Triều; Nhì: Quảng Yên; Ba: Uông Bí.

Đội nam trẻ, Nhất: Đông Triều; Nhì: Uông Bí; Ba: Quảng Yên.Ở nội dung toàn đoàn, Đoàn chính: Nhất thuộc về Đông Triều; Nhì: TP Uông Bí; Ba: xã Bình Khê; đoàn trẻ: Nhất thuộc về Đông Triều; Nhì: TP Uông Bí; Ba: Quảng Yên.

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nữ trẻ cự ly 1km tại Hội bơi.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nam chính xuất sắc.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho các đội tham dự Hội bơi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao một số giải cho HLV, VĐV xuất sắc, VĐV trẻ nhất... tham dự Hội bơi. Trong khuôn khổ Hội bơi, Ban Tổ chức cũng tiến hành trao các giải thưởng cho các VĐV, đoàn đoạt giải của Giải bơi truyền thống TX Đông Triều lần thứ XXVII- 2020.

Tạ Quân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/hoi-boi-vuot-song-truyen-thong-bach-dang-cup-bao-quang-ninh-lan-thu-43-2020-tx-dong-trieu-nhat-toan-doan-hoi-boi-cup-bao-quang-ninh-2489435/