TX Đông Triều: Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đông Triều là địa phương có truyền thống cách mạng, quê hương Đệ tứ Chiến khu anh hùng. Hiện thị xã có gần 10.000 đối tượng chính sách (thân nhân) đang hưởng chế độ; trong đó có 1.918 liệt sĩ, 805 thương binh, 315 bệnh binh...

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, việc làm có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, thời gian qua, TX Đông Triều luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác này trên địa bàn.

Cán bộ Ban CHQS TX Đông Triều trao đổi cùng cán bộ, nhân dân xã Hoàng Quế để tìm kiếm vị trí các ngôi mộ liệt sĩ trên địa bàn xã.

Cán bộ Ban CHQS TX Đông Triều trao đổi cùng cán bộ, nhân dân xã Hoàng Quế để tìm kiếm vị trí các ngôi mộ liệt sĩ trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Chính Trị viên Ban CHQS TX Đông Triều, cho biết: "Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc. Quá trình tìm kiếm, quy tập cũng gặp không ít khó khăn, do chiến tranh đã lùi xa quá lâu, các nhân chứng trực tiếp chôn cất liệt sĩ phần lớn đã từ trần; danh sách, sơ đồ mộ không lưu được, những thông tin về liệt sĩ bị thất lạc; địa hình thay đổi nhiều so với trước...".

Để thực hiện tốt công tác này, TX Đông Triều đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. UBND thị xã đã quán triệt và ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác quán triệt, tuyên truyền, tập huấn về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai sâu rộng, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất từ thị xã đến cơ sở thôn, khu và nhân dân. UBND thị xã giao Ban CHQS thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc thị xã quản lý.

Thị xã rà soát, đối chiếu, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc thị xã quản lý; tổng hợp số lượng; lập danh sách liệt sĩ theo nơi hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn từng xã, phường... Ban CHQS thị xã tích cực chỉ đạo ban CHQS các xã, phường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan phát động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn, mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, chỉ đạo các thôn, khu dân cư phát phiếu thu thập, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình. Kết quả, trong tổng số 27.194 phiếu phát ra, có 950 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Hội nghị kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TX Đông Triều, ngày 3/5/2019. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Ban CHQS thị xã, 21/21 xã, phường đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến các thôn khu, tuyên truyền mọi người dân cùng tham gia rà soát thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, tạo thành một cuộc tổng rà soát trên toàn địa bàn thị xã. Nổi bật trong việc triển khai phải kể đến tinh thần trách nhiệm bám sát cơ sở, tận tụy công việc của các cán bộ các thôn Tràng Bạch (xã Hoàng Quế), Đoàn Xá 2 (xã Hồng Phong)... Mặc dù thời gian gấp, công việc nhiều, song các đồng chí lãnh đạo xã, thôn, khu đã quán triệt, triển khai, chủ động xin ý kiến Ban chỉ đạo, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để chuẩn bị nội dung và tiến hành rà soát có hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả trên toàn địa bàn thị xã.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, đến tháng 3/2019, các xã, phường đã hoàn thành kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: Tổng số 505 liệt sĩ hy sinh và an táng ban đầu trên địa bàn, trong đó có 14 liệt sĩ là người địa phương; 505 mộ (hài cốt) liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập, trong đó có 435 mộ đã đưa vào nghĩa trang thị xã; có 5 khu vực, địa bàn không rõ thông tin...

Ngày 3/5 vừa qua, UBND TX Đông Triều đã tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hội nghị tiếp tục làm rõ một số nội dung: Danh sách, số lượng liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn thị xã; số lượng khu vực, vị trí mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập và chưa tìm kiếm, quy tập; khu vực địa bàn có thông tin liệt sĩ chồng lấn với địa phương khác… Trên cơ sở đó, thị xã tiếp tục thực hiện công tác đối chiếu trên thực địa, vẽ sơ đồ, bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Việc thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của thị xã đã đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201905/tx-dong-trieu-day-manh-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-2441425/