TX Đông Triều: Đã tiêu thụ trên 50% sản lượng hoa, đào, quất Tết

Trong 3 ngày qua (5-7/2), TX Đông Triều đã tiêu thụ được trên 50% hoa tươi các loại như lay ơn, ly, cúc…cùng đào, quất phục vụ Tết.

Một trong những giải pháp mà TX Đông Triều đưa ra để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội, người dân trên địa bàn mua nông sản chia sẻ khó khăn với người trồng hoa, cây cảnh để giúp thu hồi đủ vốn.

Đoàn Thanh niên thị xã cùng người dân xã Bình Khê chủ động giao hoa tươi đến địa chỉ đặt hàng tại các xã, phường.

Đoàn Thanh niên thị xã cùng người dân xã Bình Khê chủ động giao hoa tươi đến địa chỉ đặt hàng tại các xã, phường.

Đối với sản phẩm chủ lực là khoai tây vụ Đông, trên 300 tấn khoai tây của bà con xã Bình Dương đã thu hoạch được tiêu thụ hết, số còn lại có hợp đồng thu mua. Sản lượng hoa, cây cảnh, các loại quả bòng, bưởi, cam quýt ở các xã Bình Khê, An Sinh, Việt Dân, Hồng Phong, Đức Chính phục vụ Tết cũng được tiêu thụ kịp thời. Rau vụ của nông dân thu hoạch, việc tiêu thụ nội vùng cũng đã hỗ trợ bà con tích cực sản xuất.

Vận chuyển đào, quất ở xã Bình Khê đi tiêu thụ.

Như ở xã Bình Khê – nơi có diện tích trồng hoa, cây cảnh lớn lên đến 150ha, trong 3 ngày qua đã tiêu thụ được trên 50% sản phẩm các loại với giá ổn định. Được biết, Sở Công Tthương bố trí 20 gian hàng để xã Bình Khê đưa hoa tươi, cây cảnh Tết xuống Hội hoa xuân-trưng bày sinh vật cảnh TP Hạ Long trưng bày và bán đang nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân.

Nguyễn Xuân (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202102/tx-dong-trieu-da-tieu-thu-tren-50-san-luong-hoa-dao-quat-tet-2520469/