Twitter trải qua một tuần đầy u ám

Các lãnh đạo lần lượt ra đi, tài khoản mạo danh tràn lan và loạt cảnh báo từ chính phủ Mỹ khiến tương lai Twitter trở nên bất ổn.

Chỉ trong một tuần qua, mạng xã hội hàng đầu thế giới đã giải tán ban lãnh đạo, sa thải một nửa nhân lực, bị các hãng quảng cáo lớn quay lưng, phá hỏng nhiều yếu tố chủ chốt trong sản phẩm của mình, cũng như công bố và thu hồi nhiều tính năng được cho là có thể mang lại nguồn thu mới.

Theo nguồn tin từ Bloomberg cho biết Yoel Roth - Giám đốc bộ phận an toàn và liêm chính của Twitter đã rời đi. Một lãnh đạo khác là Robin Wheeler cũng từ chức, nhưng Elon Musk đã thuyết phục ở lại.

Tình hình u ám khiến ngày 10/11, Musk phải lên tiếng cảnh báo công ty có thể phá sản. Mọi chuyện đang đảo lộn với nền tảng có tầm ảnh hưởng hàng đầu trên Internet, được sử dụng bởi những người quyền lực như lãnh đạo quốc gia, CEO các tập đoàn lớn và cả Giáo hoàng Francis.

Hôm nay, Twitter thông báo triển khai huy hiệu "Chính thức" màu xám cho các tài khoản đã được xác thực danh tính. Quyết định được đưa ra sau khi nền tảng đối mặt làn sóng mạo danh, trong đó có những tài khoản tự xưng là cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hậu quả của việc Musk quyết định bán tích xanh cho bất cứ ai sẵn sàng trả 8 USD/tháng.

Tỷ phú Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk

Dịch vụ Twitter Blue bị đình chỉ từ ngày 11/11 mà không có thông báo trước. Với sự thất thường của Musk, hiện chưa rõ Twitter có khôi phục nó trong tương lai hay không. Tính năng trả tiền lấy tích xanh hứng chịu nhiều phản ứng gay gắt từ giới chuyên gia, cho rằng việc này có thể gây khó cho nỗ lực xác định tin tức thật giả. Nhiều người thân quen với Musk cũng phê phán động thái này.

"Gửi Elon Musk, đây là chia sẻ giữa các doanh nhân với nhau. Tôi phải mất quá nhiều thời gian để chặn các tài khoản có tích xanh nhằm bảo đảm những dòng thông báo của mình có ích trở lại", tỷ phú Mark Cuban viết.

Trong sự kiện Twitter Spaces tổ chức trực tuyến cho giới quảng cáo tuần này, Musk kêu gọi các nhãn hàng tiếp tục sử dụng nền tảng, sau khi hàng loạt công ty ngừng quảng cáo và khiến doanh thu của Twitter sụt giảm mạnh. Musk nhận trách nhiệm về số liệu hoạt động đi xuống trong thời gian qua.

"Nếu mọi thứ xấu đi, đó là lỗi của tôi", ông phát biểu trước 100.000 người nghe.

Công ty cũng đang đối mặt với khoản phạt có thể lên tới hàng tỷ USD bởi sai lầm trong bảo đảm riêng tư người dùng từ trước khi Musk mua lại. Dù vậy, nhân viên Twitter lo sợ công ty có thể chịu nhiều tác động pháp lý mạnh hơn sau sự ra đi của những lãnh đạo phụ trách thực thi nghĩa vụ với FTC.

Musk sau đó thể hiện thái độ hòa giải. "Twitter sẽ làm mọi thứ để tuân thủ tinh thần và văn bản thống nhất với FTC", ông viết trong email gửi nhân viên.

Tỷ phú Mỹ tuyên bố một trong những yếu tố ủng hộ ông hiện nay là tăng trưởng người dùng Twitter, khi ngày càng nhiều người theo dõi những nỗ lực điều hành công ty của ông. "Tỷ lệ sử dụng Twitter đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Tôi hy vọng các máy chủ sẽ không bị nóng chảy", Musk viết trên Twitter hồi đầu tuần.

Như Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/twitter-trai-qua-mot-tuan-day-u-am-202211150942298887.html