Twitter cải tiến chức năng ngôn ngữ để phù hợp hơn với người dùng

Twitter đã đăng tải một đoạn video, trong đó tập hợp những phản ánh của người dùng là nữ giới khi họ không thể diễn đạt ngôn ngữ theo đúng giới tính của mình trên nền tảng xã hội này.

(Nguồn: themoscowtimes.com)

(Nguồn: themoscowtimes.com)

Ngày 17/6, Twitter đã ra mắt phiên bản mới cho phép người dùng ngôn ngữ Arab có thể diễn đạt theo giới tính nữ (thay vì là nam như trước đây).

Đây được xem là một nỗ lực nhằm tạo ra hệ thống ngôn ngữ hài hòa trên nền tảng mạng xã hội đang rất phổ biến trong thế giới Arab này.

Giống như một số ngôn ngữ khác như tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha, tiếng Arab cũng phân loại giống đực và giống cái đối với các từ ngữ, trong đó bao gồm các động từ mệnh lệnh được dùng nhiều trên các mạng xã hội như "tweet" (đăng bài) và "explore" (khám phá).

Thông báo của Twitter nêu rõ: "Trong một số ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Arab, các từ có thể là giống đực hoặc giống cái, nhưng chúng tôi trước đó đã thiếu sót trong việc làm rõ thông điệp của người dùng... Do đó, hôm nay, chúng tôi giới thiệu một phiên bản ngôn ngữ mới, trong đó thừa nhận và hỗ trợ tốt hơn cách biểu đạt trong tiếng Arab."

Để giải thích rõ hơn về sự ra đời phiên bản mới, Twitter đã đăng tải một đoạn video, trong đó tập hợp những phản ánh của người dùng là nữ giới khi họ không thể diễn đạt ngôn ngữ theo đúng giới tính của mình trên nền tảng xã hội này.

Twitter cũng cam kết sẽ áp dụng hình thức cải tiến này đối với nhiều loại ngôn ngữ khác trong tương lai./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/twitter-cai-tien-chuc-nang-ngon-ngu-de-phu-hop-hon-voi-nguoi-dung/720689.vnp