Twice là nhóm nữ duy nhất thắng giải album của 'Grammy Hàn Quốc'

Twice là đại diện nữ duy nhất trong danh sách Bonsang của Golden Disk Awards 2019. Giải thưởng Album Bonsang dành cho 10 nhóm nhạc xuất sắc nhất Kpop 2018 mảng album.

 Golden Disk Awards 2019 – giải thưởng được xem như "Grammy Hàn Quốc" – vừa kết thúc với Album Daesang thuộc về Love Yourself: Answer của BTS. Đây là kết quả không gây bất ngờ và sớm nằm trong dự đoán của công chúng. Trước đó, Love Yourself: Answer dẫn đầu lượt bình chọn với 40%, đồng thời đạt doanh thu 1,9 triệu album bán ra trong 8 ngày – kỷ lục trong lịch sử Kpop. Love Yourself: Answer là album thứ 2 của BTS cũng như nghệ sĩ Kpop vươn lên vị trí quán quân BXH Billboard 200 của Mỹ. Ngoài giải Daesang, tại Golden Disk Awards 2019, BTS còn thắng giải Bonsang (cả mảng album lẫn nhạc số) và Idol Live Popularity Award.

Golden Disk Awards 2019 – giải thưởng được xem như "Grammy Hàn Quốc" – vừa kết thúc với Album Daesang thuộc về Love Yourself: Answer của BTS. Đây là kết quả không gây bất ngờ và sớm nằm trong dự đoán của công chúng. Trước đó, Love Yourself: Answer dẫn đầu lượt bình chọn với 40%, đồng thời đạt doanh thu 1,9 triệu album bán ra trong 8 ngày – kỷ lục trong lịch sử Kpop. Love Yourself: Answer là album thứ 2 của BTS cũng như nghệ sĩ Kpop vươn lên vị trí quán quân BXH Billboard 200 của Mỹ. Ngoài giải Daesang, tại Golden Disk Awards 2019, BTS còn thắng giải Bonsang (cả mảng album lẫn nhạc số) và Idol Live Popularity Award.

Twice và BTS là 2 cái tên duy nhất thắng cả Bonsang nhạc số lẫn album. Đặc biệt, Twice là nhóm nhạc nữ duy nhất trong 10 nghệ sĩ xuất sắc nhất mảng album. Các cô gái luôn tự phá kỷ lục mảng album nhóm nữ. What Is Love? – album giúp Twice thắng Bonsang – trước đó nhận được 350 nghìn bản đặt trước và là album có doanh thu tuần đầu tiên cao nhất với nhóm nhạc nữ. Twice xứng đáng là nhóm nữ được công chúng Hàn Quốc cưng chiều nhất hiện nay, cả nhạc số lẫn album, nhóm đều duy trì thành tích nổi bật.

Golden Disk Awards 2019 diễn ra trong 2 ngày 5-6/1. Ngày đầu, BTC trao giải mảng nhạc số và ngày 2 là album. Mỗi mảng, lễ trao giải tìm ra 10 nghệ sĩ thắng Bonsang và một chủ nhân giải Daesang. Bonsang chỉ top 10 nghệ sĩ có thành tích xuất sắc nhất năm và Daesang vinh danh gương mặt nổi trội hơn cả trong số top 10. Bonsang mảng album năm nay thuộc về BTS, Twice, GOT7, NCT127, Wanna One, Nu’est W, Seventeen, Jonghyun, Monsta X và EXO. Monsta X lọt top 10 với album Take.1: Are You There?.

EXO chiến thắng giải thưởng với album Don’t Mess Up My Tempo. Vào ngày 31/10/2018, tức 28 ngày sau khi mở đơn đặt hàng trước, Don't Mess Up My Tempo vượt quá 1,1 triệu đơn. Tới 12/11, album ra mắt ở vị trí thứ 23 trên US Billboard 200 và trở thành album xếp hạng cao nhất của EXO tại Mỹ. Nhiều ca khúc trong album leo lên những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là trang Melon.

Poet | Artist là album tưởng nhớ nam ca sĩ Jong Hyun. Album phát hành vào tháng 1/2018 với những ca khúc do chính anh sáng tác. Thay mặt thành viên cùng nhóm lên nhận giải Bonsang, Minho phát biểu: “Cảm ơn mọi người đã dành cho Jonghyun hyung một giải thưởng tuyệt vời như vậy”. Trong khi đó, Taemin xúc động: “Xin hãy nhớ Jonghyun hyung của chúng tôi, người yêu âm nhạc và sân khấu hơn bất kỳ ai khác cho đến bây giờ. Hãy thưởng thức âm nhạc và các sân khấu của Jonghyun hyung trong tương lai".

NCT 127 phát hành album NCT #127 Regular-Irregular vào tháng 10/2018. Sau khi phát hành, album đạt thành công thương mại ở cả Hàn Quốc và các quốc gia khác. Sản phẩm ra mắt ở hạng 1 trên Bảng xếp hạng album của Gaon và trở thành một trong số ít album trụ hạng lâu hơn một tuần trong năm 2018. Ngoài ra, NCT #127 Regular-Irregular vươn lên vị trí 86 trên Billboard 200 của Mỹ vào tuần 27 tháng 10/2018.

GOT7 với album Eyes On You lọt top 10 Bonsang. Eyes On You là mini album thứ 8 của nhóm nhạc JYP được phát hành vào tháng 3/2018. Album gồm 7 ca khúc, trong đó bài hát chủ đề là Look. Trong ngày đầu tiên phát hành, album bán ra tổng cộng 44.234 bản trên Hanteo. Trong lễ trao giải, GOT7 đến tham dự với 6 thành viên, anh cả Mark vắng mặt do vấn đề sức khỏe.

NCT 127, GOT7, Seventeen và Monsta X là những nhóm nhạc chưa mạnh về nhạc số cũng chưa có được thành tích đột phá tại thị trường trong nước, tuy nhiên, họ luôn có lượng album bán ra cao nhờ đông đảo người hâm mộ. Nhiều lần, 4 cái tên này xuất hiện trong danh sách những nhóm nhạc bán album lớn nhất trong năm. Năm qua, Seventeen phát hành album You Make My Day và đạt doanh số 274 nghìn bản trong tuần đầu tiên.

Nu’est W trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình “sống còn” Produce 101 mùa 2. Các sản phẩm của nhóm được khán giả đón nhận về cả mảng nhạc số lẫn album. Trở lại cuối tháng 11/2018 với album WHO, YOU?, Nu’est đạt 180 nghìn bản trong tuần đầu. Đây là cú lội ngược dòng ngoạn mục với nhóm nhạc từng không được khán giả biết tới cách đây khoảng 2 năm.

Wanna One nhận chiếc cúp Bonsang với album 0+1=1 (I PROMISE YOU) trước ngày tan rã. Nhóm sẽ tổ chức 2 concert cuối cùng vào cuối tháng 1, sau đó, các thành viên chính thức chia tay nhau.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/twice-la-nhom-nu-duy-nhat-thang-giai-album-cua-grammy-han-quoc-post906511.html