'Tuyệt phẩm Lam Phương' – Đêm nhạc sang trọng bậc nhất Hà Thành về Bolero

Tối ngày 16/9, tại Hà Nội đã diễn ra 'Đêm nhạc Lam Phương tuyệt phẩm'. Một đêm nhạc đầy ắp cảm xúc, với những thăng hoa không chỉ của những nghệ sĩ biểu diễn.

Danh ca Giao Linh, giọng ca được mệnh danh là “Nữ hoàng sầu muộn” trở lại đặc biệt sau ca mổ tim thành công ngoài mong đợi với sức khỏe và giọng hát không tuổi sẽ thể hiện các ca khúc nổi tiếng “Ngày buồn”, “Đèn khuya” lắng đọng trong đêm mùa thu tuyệt đẹp.

 Ca sĩ Giao Linh

Ca sĩ Giao Linh

Sau đó là phần trình bày các tuyệt phẩm của ca sỹ Lưu Bích bằng những bước nhảy dịu dàng trên nền nhạc bolero cùng vũ đoàn. Danh ca xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo ấy chưa bao giờ khiến người yêu hết say mê bởi lối trình diễn nhẹ nhàng và giọng hát ướt như mưa mùa hạ.

Lưu Bích vẫn quyến rũ như ngày nào

Có lẽ khán giả sẽ yêu nhạc sẽ không thể nào quên được giọng hát đặc biệt của Khánh Hà - Danh ca được vinh danh là giọng hát đẳng cấp hàng đầu tại Hải ngoại, và là giọng ca trụ cột của trung tâm Thúy nga.

Danh ca Khánh Hà

Trong đêm nhạc này, Khánh Hà thể hiện là những bản tình ca hòa quyện sâu lắng với tiết trời thu man mác của Hà Nội như “Cho em quên tuổi ngọc”, “Một mình”, “Nghẹn ngào” ...

Sân khấu được đạo diễn Vạn Nguyễn đầu tư rất công phu

Trong khi đó, ca sỹ - vũ sư Nguyễn Hưng luôn gây ấn tượng trên sân khấu với giọng ca lạ đi kèm những vũ đạo làm say đắm lòng người.

Ca sĩ, vũ sư Nguyễn Hưng

Chất giọng cao đặc biệt kết kết hợp nhuần nhuyễn của vũ đạo điêu luyện sẽ khiến các fan yêu nhạc điêu đứng, và những tuyệt phẩm như “Say”, “Lầm”, “Ngày em đi” trong đêm nhạc này đã khẳng định không một ai vượt qua được tên tuổi Nguyễn Hưng

Cùng với những thăng trầm của dọng nhạc bolero sang trọng, Bảo Yến - Nữ hoàng sân khấu - luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng Bolero, có lẽ chất giọng của Bảo Yến đã “càn quét” bất cứ ca khúc nào mà danh ca chạm tới.

Ca sĩ Bảo Yến vẫn giữ được chất giọng đặc biệt của mình suốt nhiều năm qua

Bảo Yến thể hiện bài hát chủ đề của đêm nhạc mang tên “

Thành Phố buồn

” được tôn vinh là sự tinh tế tuyệt đối trong thanh âm Lam Phương

Có lẽ để thể hiện dòng âm nhạc quê hương của nhạc sĩ Lam Phương thì Nhạc sĩ - ca sỹ Ngọc Sơn là một hiện tượng đặc biệt, lại xuất hiện trên sân khấu của Lam Phương tuyệt phẩm với những ca khúc ngọt ngào bằng chất giọng quyến rũ không thể thay thế của “ông hoàng” nhạc sến.

"Giáo sư âm nhạc" Ngọc Sơn vẫn là tên tuổi yêu thích của rất đông khán giả

Ngọc Sơn như "hôn mê" với những ca khúc “Duyên kiếp”, “Khóc thầm”, “Thao thức vì em”, “Phút cuối” lại thể hiện các ca khúc theo một lối mới đặc biệt sang trọng và ngọt ngào, không trộn lẫn với bất cứ danh ca nào khác, và dĩ nhiên cái tên Ngọc Sơn đã mang đến một không khí tuyệt vời cho tất cả những đêm diễn...

Hai ca sĩ trẻ Việt Sơn và Kiều Thương Thương

Nhóm nhạc Blue cùng các ca” sĩ trẻ Kiều Thương, Thế Sơn với nhạc khúc “Biển tình” sẽ khép lại chương trình cùng với vũ đoàn và toàn thể nghệ sỹ tham gia chương trình.

Giám đốc sản xuất Khánh Nguyễn

Nghệ sĩ Giao Linh và Nguyễn Hưng

Ca sĩ Lưu Bích và nhiếp ảnh gia Dân Hùng

Vợ chồng nghệ sĩ Giao Linh và James Võ luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động

Không phải dòng nhạc thị trường, không phải những ca sĩ bốc lửa và không chiêu trò nhưng “Đêm nhạc Tuyệt phẩm Lam Phương” đến với hơn một nghìn khán giả công chúng bằng sự “đằm” của dòng nhạc không tuổi cũng như những nghệ sĩ tham

gia

Dẫn chương trình lần này sẽ là hai gương mặt duyên dáng, quen thuộc trên sóng truyền hình Á hậu 1 Yanmy và MC Thu Hằng.

Á hậu Yan My và MC Thu Hằng

Đây là lần đầu tiên Á hậu, diễn viên Yan My dẫn chương trình

Đêm nhạc là sản phẩm của nhà tổ chức Vạn Show cùng đơn vị đồng hành Công ty Ngọc Việt

Đêm nhạc “Lam Phương tuyệt phẩm” với 30 ca khúc tiêu biểu của nhạc sỹ Lam Phương đã đem lại cho khán giả Hà Thành một đêm nhạc no mắt và rất “tình”.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tuyet-pham-lam-phuong-dem-nhac-sang-trong-bac-nhat-ha-thanh-ve-bolero-d118047.html