Tuyệt phẩm Bentley Bacalar gần 2 triệu USD tại London

Đây là 1 trong 12 chiếc Bentley Bacalar được đơn vị Mulliner sản xuất, mỗi chiếc có giá 1,5 triệu bảng Anh tương đương gần 2 triệu USD.

Đây có lẽ là chiếc Bentley Mulliner Bacalar đầu tiên được hoàn thiện và bàn giao đến tay khách hàng trong tổng số 12 chiếc được sản xuất. Những hình ảnh này được ghi lại tại một đại lý của Bentley ở London, Anh. Được chế tạo bởi bộ phận chuyên cá nhân hóa các mẫu xe Bentley – Mulliner, siêu phẩm Bacalar gây ấn tượng với vẻ ngoài táo bạo được lấy cảm hứng từ mẫu concept EXP 100 GT 2019.

Siêu phẩm Bentley Mulliner Bacalar giá gần 2 triệu USD.

Siêu phẩm Bentley Mulliner Bacalar giá gần 2 triệu USD.

Phần đầu xe nổi bật với đèn pha tròn truyền thống của Bentley và dải đèn LED ban ngày thanh mảnh nằm hai bên lưới tản nhiệt mới đã được thu nhỏ lại so với mẫu xe concept được trưng bày trước đó. Trong khi đó, hình dáng tổng thể của Bentley Mulliner Bacalar khá giống với mẫu concept EXP 100 GT 2019 nhưng có đường gân dập nổi sắc nét ở hai bên hông và các hốc hút gió cỡ lớn hơn cùng vòm bánh trước đỡ cồng kềnh hơn. Ngoài ra, Bentley Mulliner Bacalar còn được trang bị bộ la-zăng 22 inch với thiết kế rất lạ mắt.

Bentley Mulliner Bacalar khá giống với mẫu concept EXP 100 GT 2019.

Di chuyển vào bên trong, xe được trang bị buồng lái rất với phong cách thiết kế rất thanh lịch, sang trọng và đậm chất thể thao. Xe mang cấu hình hai chỗ ngồi với hệ thống chống lật đặt phía sau các ghế. Nhà sản xuất cho biết đây là model thứ 2 của hãng kể từ năm 1930 được phát triển theo kiểu dáng này. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình xoay được lấy cảm hứng từ mẫu Continental GT và rất nhiều nút bấm được đạt xung quanh cần số điện tử.

Không gian nội thất Bentley Mullliner Bacalar.

Đặc biệt, nội thất của Bentley Mulliner Bacalar còn sử dụng những vật liệu bền vững mới như những loại gỗ 5.000 tuổi được lấy từ những cây bị đổ tự nhiên tại vùng Riverwood. Mỗi ghế ngồi được hoàn thiện bởi 148.199 mũi khâu riêng lẻ. Đồng hồ được đặt giữa các cửa gió điều hòa cùng rất nhiều điểm nhấn trang trí màu đen bóng. Logo “Bacalar” được gắn vào vô lăng và dây an toàn.

Bentley Mulliner Bacalar còn được cung cấp hai chiếc va-li du lịch hàng thửa nằm ở khoang hành lý phía sau ghế ngồi. Cả hai chiếc vali đều sử dụng các vật liệu có nguồn gốc thân thiện, đảm bảo tính bền vững.

“Trái tim” của Bacalar là động cơ xăng W12 6.0L, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực, tăng 24 mã lực so với Continental GT và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động tất cả các bánh. Bên cạnh đó, Bacalar cũng được cung cấp hệ thống Dynamic Ride System 48-volt mang đến khả năng xử lý nhạy bén hơn trong mọi điều kiện di chuyển.

Đuôi xe tuyệt đẹp của Bentley Mulliner Bacalar.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tuyet-pham-bentley-bacalar-gan-2-trieu-usd-tai-london-2924931.html