Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19

'Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, nhất là Trung Quốc vẫn còn diễn biến phức tạp. Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, BĐBP Lạng Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt và triệt để trên tuyến biên giới, đúng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt 'chống dịch như chống giặc', tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn'. Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn khẳng định.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn canh gác 24/24 giờ tại các lán trại trên đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn canh gác 24/24 giờ tại các lán trại trên đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới, BĐBP Lạng Sơn đã tổ chức lập 103 lán, tổ, cơ động chốt chặn trên toàn tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn và12 lán, nhà bạt làm khu cách ly tạm thời, khi phát hiện người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Các Đồn Biên phòng đã phát hiện18 vụ/65 công dân Việt Nam bị Trung Quốc đẩy về và tự về qua đường mòn biên giới. Bắt giữ 15 vụ xuất lậu 134.900 chiếc khẩu trang y tế, 14.200 chiếc găng tay y tế.

Cùng các biện pháp trên, BĐBP Lạng Sơn còn chủ động trao đổi với lực lượng chức năng Trung Quốc về tình hình dịch bệnh, đề nghị hai bên tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân, hành khách tạm dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu. Cùng với đó, hai bên phối hợp ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép trên biên giới, tổ chức trao trả công dân, sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam do phía bạn trao trả, thu dung đưa về khu cách ly của tỉnh để theo dõi, kiểm tra y tế 14 ngày theo quy định.

Để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống dịch, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã quán triệt cho tất cả cán bộ, chiến sỹ nắm chắc diễn biến mức độ lây nhiễm và sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như triển khai các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch, bệnh cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là những người trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh, thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm, nghi nhiễm dịch, bệnh.

Hàng ngày, cửa khẩu Tân Thanh có hàng nghìn lượt người và hàng hóa xuất nhập cảnh qua biên giới. Nhưng từ những ngày đầu tháng 2-2020, khi công bố dịch Covid-19, khu vực này đã trở nên vắng lặng, chỉ còn lại một số người bán hàng rong, thỉnh thoảng có vài xe chở hàng nông sản lên chờ được xuất khẩu qua biên giới. Tại thời điểm này, 100% cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh cùng với quân số tăng cường của Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã và đang kiên cường bám trụ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, thường xuyên chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, những điểm có thể có người dân xuất nhập cảnh trái phép, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trịnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn khẳng định: “Để kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới do Đồn quản lý, đơn vị đã thành lập 18 lán và 5 tổ cơ động, chốt chặn tại các đường mòn trên biên giới, nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh, buôn lậu trái phép và số công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, do lực lượng chức năng Trung Quốc đẩy về và tự về qua biên giới. Đến nay, đơn vị đã phát hiện 5 vụ/13 công dân Việt Nam tự về qua các đường mòn, lối mở. Từ ngày 1-2 đến ngày 12-2-2020, đơn vị đã phát hiện bắt giữ 5 vụ/1 đối tượng vận chuyển vật tư y tế trái phép, tang vật thu giữ 169.000 chiếc khẩu trang y tế, 14.000 găng tay y tế”.

Những ngày qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, đơn vị đã lập 11 lán, 5 tổ cơ động chốt chặt 24/24 giờ trên các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn tuyệt đối người xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới.

Công tác kiểm tra, chốt chặn người, phương tiện, hàng hóa qua lại khu vực biên giới huyện Tràng Định được Đồn Biên phòng Pò Mã, BĐBP Lạng Sơn kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: Lê Đồng

Trung tá Phạm Vũ Huynh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: “Thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ thị của cấp trên, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Nhờ làm tốt công tác ngăn chặn và tuyên truyền, cho đến thời điểm này, trên địa bàn do đơn vị phụ trách không có người dân xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. Hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cũng được ngăn chặn tuyệt đối. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chú trọng vào công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân hiểu tình hình dịch bệnh và tự biết cách phòng chống cho chính bản thân”.

Theo Đại tá Ninh Văn Hợp: “Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã triển khai kịp thời, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và triệt để, huy động tối đa quân số để tổ chức tuần tra, chốt chặn, ngăn chặn số công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Trung Quốc đẩy về hoặc tự về qua các đường mòn, lối mở biên giới. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu tầm quan trọng của dịch bệnh, từ đó, biết cách phòng ngừa. Làm tốt công tác đối ngoại với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ công tác Biên phòng, ngăn chặn hữu hiệu dịch bệnh lây lan ở khu vực biên giới hai nước. Cùng nhau tăng cường triển khai lực lượng tuần tra, phong tỏa các đường mòn, lối mở trên biên giới, ngăn chặn triêt để không cho người, hàng hóa, động vật hoang dã qua lại biên giới, để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan. Cùng với đó, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng chống, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh”.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyet-doi-khong-lo-la-chu-quan-trong-phong-chong-dich-covid-19/