Tuyệt đối không cho tàu chở quá tải tham gia Lễ hội Nghinh Ông

Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm soát chặt, không cho tàu chở người sai quy định ra biển.

Đoàn tàu ra khơi để rước "Ông" vào bờ tại Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải (Bạc Liêu) năm 2018. Ảnh: G.M

Đoàn tàu ra khơi để rước "Ông" vào bờ tại Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải (Bạc Liêu) năm 2018. Ảnh: G.M

Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải lần thứ XVI năm 2019.

Theo đó, mục đích của Lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí của nhân dân nói chung, ngư dân nói riêng sau thời gian làm việc vất vả; Lễ hội cũng là môi trường thuận lợi để giao lưu văn hóa giữa 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer anh em.

Đây cũng là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm ăn của những người làm nghề biển, các nhà kinh doanh ngành thủy sản. Góp phần bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản biển, góp phần quảng bá tiềm năng và thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, đánh bắt thủy sản của địa phương.

Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải lần thứ XVI được diễn ra trong vòng 3 ngày từ 12-14/4/2019 (nhằm ngày 8-10/3 Âm lịch) với nhiều sự kiện nổi bật như: hoạt động chào mừng, thi nấu ăn, kéo co, vá lưới, chầu dây, bóng chuyền, bóng đá,… thả tôm, diễu hành rước “Ông” vào bờ.

Lực lượng chức năng kiểm tra các tàu trước khi xuất bến ra biển rước "Ông". Ảnh: G.M

Để bảo đảm cho Lễ hội được diễn ra ATGT đường thủy nội địa, Ban tổ chức Lễ hội đã phân công cho các phòng, ban, cơ quan chức năng có liên quan thực hiện những phần việc cụ thể.

Trong đó, Đồn Biên phòng Gành Hào phối hợp với Công an huyện Đông Hải, Công an huyện Đầm Dơi, CSGT đường thủy và UBND thị trấn Gành Hào kiểm soát chặt số lượng người trên ghe theo quy định trước khi xuất bến. Tất cả các chủ ghe khác ngoài Ban tổ chức, muốn tham gia Nghinh Ông không được chở người ngoài ngư phủ, máy trưởng và chủ tàu, tàu phải an toàn, đủ điều kiện mới được tham gia.

Bên cạnh đó, bố trí tàu của Biên phòng, Kiểm ngư, CSGT đường thủy… chốt chặt từ Trạm Biên phòng sang ngay cửa biển về phía xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi) không cho tàu chở người sai quy định ra biển. Đồng thời, bố trí lực lượng tuần tra đẩy đuổi các ghe chở người sai quy định tháp tùng vào đoàn ghe của Ban tổ chức.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 6/4/2017, chiếc tàu mang biển số BL-93322TS do tài công Doãn Văn Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) điều khiển, chở khoảng 40 người tham gia Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải. Khi tàu chạy ra cách cửa biển Gành Hào (Đông Hải) khoảng 2km, thì gặp phải sóng to, gió lớn nên bị chìm. Vụ tai nạn, khiến 3 nữ sinh tử vong thương tâm.

Gia Minh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/tuyet-doi-khong-cho-tau-cho-qua-tai-tham-gia-le-hoi-nghinh-ong-d416611.html