Tuyết dày gần 70 cm bao phủ các bang phía đông của Mỹ

Bờ phía đông nước Mỹ và Canada đang trải qua một đợt giá rét với lượng tuyết rơi được dự báo sẽ dày hơn 60 cm ở nhiều nơi, khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy.

Hồ nước đóng băng tại thủ đô Washington D.C. Ảnh Reuters.

Hồ nước đóng băng tại thủ đô Washington D.C. Ảnh Reuters.

Hơn 4.200 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy hoặc hoãn trong ngày 17/1 (giờ địa phương), theo trang FlightAware. Trong khi đó, gần 90.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại bang Georgia và Maine đang thiếu điện, theo PowerOutage.

Tuyết rơi dày đã khiến giao thông tắc nghẽn ở Toronto, thành phố lớn nhất của Canada. Ngoài ra, việc tuyết rơi khiến cho tầm nhìn của tài xế gần như bằng không, trong khi các tuyến tàu điện ngầm đóng cửa, hàng nghìn chiếc xe bị mắc kẹt trên đường cao tốc nhiều giờ liền.

Ở tỉnh Quebec của Canada, thời tiết xấu đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ tai nạn liên hoàn khi hàng chục phương tiện đâm sầm vào nhau khiến nhà chức trách phải đóng cửa một số đường cao tốc.

Trong khi đó, ở miền đông của Mỹ, các quan chức cũng kêu gọi người dân tránh ra khỏi nhà hay tham gia giao thông vào dịp này.

Lượng tuyết kỷ lục, dày gần 70 cm đã được ghi nhận tại hồ Erie, Ashtabula, bang Ohio, theo Trung tâm dự báo thời tiết Mỹ, trong khi nhiều nơi ở bang New York, Pennsylvania hay North Carolina cũng ghi nhận lượng tuyết dày đến 60 cm. Thành phố Atlanta cũng ghi nhận trận bão tuyết đầu tiên sau hơn 4 năm.

Tình hình thời tiết khắc nghiệt vẫn được dự báo tại nhiều nơi ở bờ phía đông của Mỹ trong ngày 18/1.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tuyet-day-gan-70-cm-bao-phu-cac-bang-phia-dong-cua-my-i641870/