Tuyết đã rơi dày tới 40 cm trên đỉnh Fansipan

Sáng 9/2, tại khu vực đỉnh Fansipan và một phần đèo Ô Quy Hồ (thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) từ độ cao từ 2400m trở lên xuất hiện tuyết rơi dày đặc.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 8/2, tuyết bắt đầu rơi ở đỉnh Fansipan cao 3.143m. Ban đầu bông tuyết thưa, sau đó tuyết rơi liên tục, đến 10 giờ sáng ngày 9/2 đã phủ một lớp dày 40 cm xuống mặt đất, mái nhà và lan rộng xuống cả khu vực thung lũng Ô Quy Hồ.

Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan chưa xuống dưới 0 độ những tuyết đã rơi dày 40 phân.

Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan chưa xuống dưới 0 độ những tuyết đã rơi dày 40 phân.

Đây là lần thứ hai trong mùa đông 2020-2021, khu vực đỉnh Fansipan có tuyết. Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2020, trên đỉnh Fansipan có hiện tượng băng giá, nhưng vào đêm và rạng sáng nên ít người biết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, từ đêm 8/2, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc di chuyển theo hướng nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc bộ và các tỉnh bắc Trung bộ.

Một vài hình ảnh trên đỉnh Fansipan sáng 9/2:

Sáng 9/2 một lớp tuyết trắng đã bao phủ toàn bộ bề mặt đỉnh núi Fansipan.

Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan với hiện tượng dày.

Những du khách đầu tiên có mặt tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) trong sáng 9/2 đã chứng kiến một lớp tuyết dày phủ kín cây cỏ và mặt đất

Du khách thích thú chụp ảnh cùng băng tuyết.

Lớp băng tuyết có nơi dày đến 40 phân được coi là hiếm gặp đối với khu vực cận Nhiệt đới gió mùa.

Tin ảnh: Trần Bách

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tuyet-da-roi-day-toi-40-cm-tren-dinh-fansipan-118790.html