Tuyệt chiêu trị ho kéo dài của mẹ 9X, không tốn một đồng mua thuốc kháng sinh

Mỗi khi thời tiết thay đổi là các bạn nhỏ quanh khu tôi ở lần lượt ốm, sốt, ho hắng. Thấy vậy mà tôi cũng vô cùng lo lắng với tình trạng sức khỏe của con trai mình. Con mới được 9 tháng tuổi, giờ ốm đau là tôi sợ lắm vì đi khám kiểu gì cũng phải cho con dùng kháng sinh

Thời tiết giao mùa với tình trạng nắng mưa thất thường như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Trong đó phải kể đến các vi khuẩn gây ra các bệnh về đường hô hấp. Đây là 1 trong những căn bệnh thông thường nhưng cũng gây ra không ít phiền toái đối với mỗi chúng ta đặc biệt là trẻ nhỏ. Vậy làm thế nào để phòng bệnh về đường hô hấp cho con là vấn đề khiến nhiều mẹ bỉm sữa quan tâm.

Cùng một nỗi băn khoăn như bao bà mẹ có con nhỏ khác, chị Lê Thu Thủy (sinh năm 1993, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) cho biết: "Mỗi khi thời tiết thay đổi là các bạn nhỏ quanh khu tôi ở lần lượt ốm, sốt, ho hắng. Thấy vậy mà tôi cũng vô cùng lo lắng với tình trạng sức khỏe của con trai mình. Con mới được 9 tháng tuổi, giờ ốm đau là tôi sợ lắm vì sợ phải cho con dùng kháng sinh".

Bé Nguyễn Duy Quân (bé Bon) con trai chị Thủy hiện nay được 9 tháng tuổi, trộm vía từ nhỏ con chưa phải dùng kháng sinh lần nào. Trẻ nhỏ thì không thể tránh khỏi những lần ốm vặt, ho hắng sổ mũi thông thường nhưng ngay từ đầu chị ấy đã không cho con dùng thuốc tây như một số bà mẹ khác. Chị Thủy thường tìm hiểu về các bài thuốc dân gian để áp dụng cho Bon.

Chị chia sẻ: "Ngoài cung cấp cho con 1 chế độ dinh dưỡng phù hợp và khoa học, mình còn duy trì tăng sức đề kháng cho con bằng cách chú ý đến việc vệ sinh cá nhân của con kĩ lắm. Cứ sáng là mình dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng cho con. Thời tiết thay đổi mình chú ý giữ ấm cổ, lưng, lòng bàn tay, lòng bàn chân cho con. Đặc biệt là ban đêm, nhiệt độ giảm hơn, mình luôn nhớ thoa dầu tràm vào huyệt dũng tuyền để con không bị lạnh, dẫn đến tình trạng viêm họng, ốm sốt".

Đối với trẻ nhỏ, các mẹ luôn nhớ quy tắc "4 ấm 1 lạnh" cho bé để bảo vệ sức khỏe cho con. "4 ấm": Tay, chân, lưng và bụng của con luôn phải được giữ ấm. "1 lạnh": Khi trẻ ở trong nhà, mẹ không nên che đầu con quá kín nhất là khi trẻ đang ngủ hoặc đang bị sốt.

Khi được hỏi về kinh nghiệm chữa ho cho bé Bon, chị Thủy nói: "Con ho hắng, mình chỉ áp dụng các bài thuốc dân gian thôi, tất nhiên là vừa áp dụng vừa vừa theo dõi rất cẩn thận, xem tình trạng của con như thế nào để kịp thời có hướng điều trị khác nếu cần. Khi vừa thấy con có hiện tượng ho hắng, hay sổ mũi là mình làm ngay mấy bài thuốc dân gian học được. Kết hợp với những bài thuốc đó là vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, giữ ấm cơ thể và cố gắng bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho con.Trộm vía, Bon hợp với mấy bài đó nên lần nào cũng hợp tác với mẹ và chỉ ốm qua loa rồi dần khỏi".

Khi được hỏi về kinh nghiệm chữa ho cho bé Bon, chị Thủy nói: "Con ho hắng, mình chỉ áp dụng các bài thuốc dân gian thôi, tất nhiên là vừa áp dụng vừa vừa theo dõi rất cẩn thận, xem tình trạng của con như thế nào để kịp thời có hướng điều trị khác nếu cần. Khi vừa thấy con có hiện tượng ho hắng, hay sổ mũi là mình làm ngay mấy bài thuốc dân gian học được. Kết hợp với những bài thuốc đó là vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, giữ ấm cơ thể và cố gắng bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho con.Trộm vía, Bon hợp với mấy bài đó nên lần nào cũng hợp tác với mẹ và chỉ ốm qua loa rồi dần khỏi".

Dưới đây là 2 bài thuốc, chị Thủy đã học hỏi được từ những người đi trước, chị đã thử áp dụng cho Bon và thấy rất hiệu quả. Các mẹ khác cũng thử làm cho con nếu cần nhé!

Bài thuốc 1: Chữa ho và long đờm cho bé

Mẹ cần chuẩn bị:

Hoa đu đủ đực khoảng 5 cái, lá hẹ 1 nhúm, quất nửa quả, mật ong 2 thìa cafe. Nếu mẹ không có mật ong có thể thay bằng đường phèn.

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch hoa đu đủ, lá hẹ và quất rồi để khô nước

Bước 2: Vò dập hoa đu đủ và lá hẹ, quất thì bỏ hạt và cho vào bát

Bước 3: Cho 2 thìa cafe mật ong vào bát ở bước 2, sau đó đun cách thủy đến khi chín hoặc đơn giản hơn, mẹ có thể đợi cơm nảy nấc thì cho bát thuốc đó và hấp chín. Khi thuốc chín, lấy nước cho bé uống.

Bon rất ngoan ngoãn hợp tác với những bài thuốc dân gian mẹ làm (Ảnh NVCC)

Cách dùng:

Ngày mẹ cho bé uống 3 lần: sáng, chiều, tối, mỗi lần 1 lượng nhỏ, uống trong 5 tới 7 ngày.

Lưu ý:

Đầu tiên cho bé uống nhấp ít một cho bé quen với mùi vị lạ. Sau đó, mẹ vẫn nên cho bé uống xa bữa ăn để tránh trường hợp con bị nôn trớ mất lượng thức ăn vừa được đưa vào.

Kết hợp với bài thuốc này, mẹ vẫn duy trì vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý cho con mỗi ngày, cung cấp cho con chế độ dinh dưỡng đầy đủ và giữ ấm cơ thể cho con nhất là vào ban đêm.

Bài thuốc 2: Chữa ho dai dẳng kéo dài

Mẹ cần chuẩn bị:

Lá húng chanh 15-20 lá, quất non hoặc chanh rừng 5-6 quả, gừng ta 1 nhánh nhỏ, rau diếp cá 20 lá, đường phèn-muối hạt, 150ml nước trắng.

- Húng chanh có chứa chất kháng sinh tự nhiên, có tác dụng lợi phế, giải cảm, tiêu đờm, có tác dụng tốt với bệnh viêm họng, viêm phế quản, khản tiếng...
- Quả quất có vị chua ngọt, tính mát, có công dụng kích thích tiêu hóa, giảm ho.
- Gừng có vị cay tính ấm giúp giảm đau giảm ho và chống nôn.

- Lá diếp có tác dụng kháng khuẩn tiêu diệt kí sinh trùng rất tốt và làn mát cho cơ thể.

Cách làm:

Bước 1: Húng chanh, quất, gừng, diếp cá thái nhỏ, cho vào máy say đổ tiếp 150ml nước lọc rồi xay nhuyễn.

Bước 2: Đổ hỗn hợp vừa xay được ra bát, rồi cho vài hạt muối trắng và đường phèn vào.

Bước 3: Bọc kín màng thực phẩm. Đem hấp cách thủy trong 30 phút.

Bước 4: Lọc lấy nước cốt. Đem bỏ bã và dồn vào chai thủy tinh đậy kín nắp để ngăn mát tủ lạnh bảo quản cho con dùng dần.

Cách dùng:

Ngày cho bé uống từ 3 đến 4 lần.

Lưu ý:

- Mẹ cần để thuốc bớt lạnh mới cho con uống nhé!

- Nếu 1 lần làm nhiều, mẹ có thể cho vào các khay đá rồi trữ đông từng viên, khi dùng lấy từng viên 1 ra dùng thôi ah!

- Thuốc dân gian có nguồn gốc từ thiên nhiên, lành tính, mẹ có thể yên tâm cho con sử dụng. Nhưng khi áp dụng chữa ho cho con theo phương pháp này thì mẹ phải kiên trì thực hiện vì hiệu quả sẽ đến chậm hơn là thuốc tây.

Mẹ Khoai

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/tuyet-chieu-tri-ho-keo-dai-cua-me-9x-khong-ton-mot-dong-mua-thuoc-khang-sinh-20181024102110896.htm