'Tuyệt chiêu' lùi thời gian thu hồi liệu có được Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho tái diễn (?)

Ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Giám đốc Phụ trách Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, đã ký nhiều công văn, văn bản liên quan đến việc thu hồi bàn giao nhận lại mặt bằng tại các khu đất chờ dự án thuộc KLHTTQG nhưng nhiều đơn vị vẫn ngang nhiên hoạt động kinh doanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc sắp phải di dời để trả lại mặt bằng.

Như Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã thông tin, việc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sử dụng đất trong quy hoạch dành cho thể thao để cho các đơn vị, cá nhân thuê mặt bằng kinh doanh trong nhiều năm nhưng lại đứng trước nguy cơ nợ tiền thuế đất hàng trăm tỷ đồng khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Hiện những tồn tại, vướng mắc trong vấn đề liên doanh, liên kết mà ông Cấn Văn Nghĩa, Nguyên giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia, để lại đang được Phó Giám đốc phụ trách hành chính Nguyễn Việt Tiến thời điểm đó xử lý.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các đơn vị này sắp phải di dời để trả lại mặt bằng

Ngày 28/8/2018, ông Nguyễn Việt Tiến, Phó giám đốc Khu Liên hợp phụ trách hành chính đã được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Khu Liên hợp thể thao Quốc gia kể từ ngày 01/9/2018 – thời điểm ông Nghĩa chính thức nghỉ hưu.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, ngày 07/9/2018, ông Tiến đã tổ chức cuộc họp với 04 Công ty (Công ty TNHH ANA Việt Nam, Công ty cổ phần Lưu Công, Công ty TNHH HPACO, Công ty cổ phần ô tô AG) để triển khai về việc thu hồi bàn giao nhận lại mặt bằng tại khu đất quy hoạch “khách sạn thể thao Mỹ Đình”.

Né tránh báo chí

Để làm rõ vấn đề liên quan đến thu hồi mặt bằng, Phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã liên hệ và đặt giấy giới thiệu đề nghị làm việc với Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Vậy nhưng đã gần một tháng trôi qua, Khu Liên hợp vẫn không có bất kỳ hồi âm cũng như thông tin nào liên quan đến nội dung trên. Trong khi đó, nhiều đơn vị vẫn đang ngang nhiên kinh doanh rầm rộ trên khu đất chờ dự án thuộc KLHTTQG, thách thức các cơ quan chức năng và dư luận.

Đến ngày 11/9/2018, ông Tiến đã ký ban hành văn bản số 1080/TB-KLHTTQG thông báo kết luận cuộc họp trước đó của Khu liên hợp với 4 Công ty thuê, sử dụng mặt bằng ngắn hạn tại khu đất quy hoạch “khách sạn thể thao Mỹ Đình” ngày 07/9/2018.

Theo đó, đồng ý cho 4 đơn vị lùi thời gian bàn giao mặt bằng vào ngày 30/9/2018; yêu cầu các đơn vị khẩn trương di dời tài sản, máy móc thiết bị và bàn giao lại mặt bằng sạch cho Khu Liên hợp đúng tiến độ ngày 30/9/2018.

Thông báo này nhấn mạnh: Khu Liên hợp sẽ dừng cung cấp điện, nước và rào lại khu vực mặt bằng thu hồi từ 8g ngày 01/10/2018.

Song song với việc này, ngày 10/9/2018, Khu Liên hợp cũng có Công văn số 1078/KLHTTQG-KHKD gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Mỹ Đình 1, Công an phường Phú Đô về việc phối hợp trong công tác thu hồi mặt bằng tại KLHTTQG.

Công văn nêu: Do một số điều kiện khách quan, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia sẽ lùi thời gian thu hồi mặt bằng đến ngày 01/10/2018. Khu Liên hợp thể thao quốc gia kính đề nghị lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Mỹ Đình 1, Công an phường Phú Đô phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ Khu Liên hợp thể thao quốc gia đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian thu hồi mặt bằng từ ngày 01/10/2018 đến khi kết thúc quá trình thu hồi.

Văn bản gửi Công an quận Nam Từ Liêm và công an phường Mỹ Đình 1, phường Phú Đô để đề nghị phối hợp trong công tác thu hồi mặt bằng tại KLHTTQG

Theo Kế hoạch số 93/KLHTTQG-TTHMB ngày 21/9/2018 về việc thu hồi mặt bằng thuê ngắn hạn tại các khu đất chờ dự án thuộc KLHTTQG, việc thu hồi mặt bằng sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thu hồi mặt bằng tại khu đất quy hoạch “khách sạn thể thao Mỹ Đình” (hay còn gọi là khu thể thao ngoài trời) hiện đang có 4 đơn vị sử dụng. Thời gian bàn giao nhận lại mặt bằng bắt đầu từ 8g30 ngày 25/8/2018 và thời gian cắt điện, nước là 8g ngày 26/8/2018.

Giai đoạn 2 là thu hồi mặt bằng tại khu đất quy hoạch “khu thể thao trong nhà”, hiện có 12 đơn vị sử dụng. Thời gian bàn giao nhận lại mặt bằng bắt đầu từ 8g30 ngày 30/9/2018 và thời gian cắt điện, nước là 8g ngày 01/10/2018.

Lạ là, hầu hết các đơn vị nằm trong kế hoạch về việc thu hồi mặt bằng thuê ngắn hạn tại các khu đất chờ dự án thuộc KLHTTQG này đều đã từng được KLHTTQG thống nhất thời gian bàn giao lại mặt bằng chậm nhất là ngày 01/6/2018. Các thông báo này đều do ông Nguyễn Việt Tiến, Phó giám đốc Khu Liên hợp ký ban hành vào ngày 17/4/2018.

Ví dụ, Thông báo số 464/TB-KLHTTQG đối với Công ty cổ phần Quân Đạt, thông báo số 465/TB-KLHTTQG đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thái Bảo, Thông báo số 466/TB-KLHTTQG đối với Công ty cổ phần XNK An Phú Thành, ….

Trên thực tế, những công văn, văn bản liên quan đến việc thu hồi mặt bằng thuê ngắn hạn tại các khu đất chờ dự án thuộc KLHTTQG do lãnh đạo Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, trong đó có nhiều văn bản do ông Nguyễn Việt Tiến ký ban hành, vẫn chưa được thực thi một cách nghiêm túc.

Thời hạn bàn giao được lùi đến ngày 01/10/2018 nhưng đến hơn nửa tháng sau, các đơn vị vẫn ngang nhiên hoạt động kinh doanh trên đất chờ dự án KLHTTQG

Qua khảo sát tại thời điểm giữa tháng 10/2018, phóng viên nhận thấy hầu hết các điểm kinh doanh tại KLHTTQG vẫn hoạt động bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc đang di dời. Trong khi so với thời gian chậm nhất phải bàn giao mặt bằng đã quá nửa tháng.

Thực tế sự tồn tại ngang nhiên đó khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính thực chất của các “động tác” thúc tiến độ thu hồi, chế tài áp dụng,…Liệu Phó giám đốc phụ trách Khu Liên hợp Nguyễn Việt Tiến có xử lý dứt điểm được những tồn tại vướng mắc trong vấn đề liên doanh, liên kết và cho thuê mặt bằng trước đây, hay tình trạng này sẽ vẫn tiếp diễn và được “hợp thức hóa” bằng những công văn, văn bản đồng ý lùi thời gian bàn giao mặt bằng?

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin.

Nợ “khủng” tiền thuê đất ….

Theo thống kê từ năm 2012, Khu Liên hiệp thể thao quốc gia đã ký hợp đồng liên doanh liên kết với một số đơn vị với thời hạn từ 10 – 15 năm và 430 hợp đồng cho thuê đất ngắn hạn (từ 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm). Ước tính số tiền mà Khu Liên hiệp thu về từ việc liên doanh liên kết này đến hàng trăm tỷ đồng.

Dù thu được số tiền lớn từ việc liên doanh liên kết, cho thuê đất nhưng theo báo cáo của đơn vị này thì hiện số thu chi chưa phân phối chỉ là 1,579 tỷ đồng và không có khả năng đóng hơn 314 tỷ đồng nếu bị cơ quan thuế truy thu.

Trước đó, Khu Liên hiệp vẫn đang còn nợ hơn 69 tỷ đồng tiền thuê đất. Cụ thể: Chi cục Thuế Nam Từ Liêm đã ra thông báo tạm thu 43 tỷ đồng đối với 5 điểm thuê đất dài hạn tại Khu liên hợp, đơn vị đã nộp 15,8 tỷ và còn nợ 27,2 tỷ đồng (tính từ năm 2015 đến năm 2018

Với phần ngắn hạn (18 điểm đất của 3 khu ngắn hạn), Chi cục thuế đã thông báo thu của năm 2017 theo số tạm tính của Sở TN&MT Hà Nội là 45,4 tỷ, còn lại chưa truy thu từ 2016 về trước. Khu Liên hợp vẫn chưa nộp khoản tiền này.

Như vậy, tính đến ngày 31/8/2018, tổng nợ lũy kế của Khu Liên hợp là 69 tỷ (không bao gồm hơn 3 tỷ tiền thuê đất dài hạn kỳ 2 năm 2018 do chưa hết hạn nộp).

Bùi Tuấn - Nguyễn Tuấn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/tuyet-chieu-lui-thoi-gian-thu-hoi-lieu-co-duoc-khu-lien-hop-the-thao-quoc-gia-my-dinh-cho-tai-dien-15096