Tuyệt chiêu giúp con tránh xa tiêu chảy khi đến trường của mẹ thông thái

Khi bị tiêu chảy tấn công, chẳng những việc học của trẻ bị gián đoạn mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Để con trẻ không bị tiêu chảy khi đến trường, mẹ thông thái hãy giúp con phòng tránh bằng những cách thật đơn giản.

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ dễ bị tiêu chảy khi đến trường. Đó có thể là do sự thay đổi của thời tiết làm thức ăn dễ bị ôi thiu, do trẻ còn chưa biết giữ sạch tay sau mỗi lần đi vệ sinh hay trước khi bắt đầu ăn uống, hay đơn giản chỉ là từ thói quen thích ăn hàng rong…

Trẻ đến trường đồng nghĩa với việc phải đối mặt với các nguy cơ dẫn đến bệnh tiêu chảy như trên. Tuy nhiên, các mẹ đừng quá lo lắng, chỉ cần áp dụng những tuyệt chiêu sau, các mẹ có thể bảo vệ và giúp con mình thoát khỏi tiêu chảy một cách ngoạn mục.

4 tuyệt chiêu mẹ thông thái giúp con tránh xa tiêu chảy

1. Giúp con nâng cao thể lực bằng các hoạt động ngoài trời: Vận động, vui chơi ngoài trời với các môn như đi bộ, đá bóng, trượt patin hoặc trượt ván… rất có lợi cho trẻ. Chúng vừa giúp cơ thể trẻ mạnh khỏe, dẻo dai, vừa dễ thích nghi với môi trường sống xung quanh để không dễ bị mầm bệnh tấn công.

Cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời là cách giúp trẻ thích nghi với môi trường sống xung quanh và tăng khả năng đề kháng của cơ thể trước các mầm bệnh.

Tăng cường chế độ ăn cung cấp đủ vitamin và dưỡng chất để trẻ có sức đề kháng tốt hơn: Trẻ em rất cần được cung cấp các vitamin và khoáng chất để cơ thể phát triển cũng như thiết lập sức đề kháng trước bệnh tật. Tuy nhiên phần lớn trẻ đều lười ăn rau củ, trái cây, trong khi đây lại là nguồn cung cấp chính các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Vì vậy, các mẹ thông thái nên tập cho con thói quen ăn rau củ quả ngay từ sớm bên cạnh các thực phẩm như thịt, cá, sữa…

1. Dạy trẻ cách giữ vệ sinh cá nhân: Một trong cách đơn giản nhất để phòng tránh tiêu chảy là giữ sạch đôi tay. Vì vậy, ngay từ bé, các mẹ nên tập cho con thói quen vệ sinh tay đúng cách sau khi đi vệ sinh, sau khi vui chơi vận động và trước khi ngồi vào bàn ăn.

2. Dạy trẻ tránh xa hàng rong kém vệ sinh: Trẻ thường có sở thích ăn hàng rong, đặc biệt là sau giờ tan trường. Vì vậy, các mẹ hãy dạy con cách nhận biết các gánh hàng rong không đảm bảo vệ sinh như không được che chắn, để mặc cho bụi bẩn, ruồi nhặng bám vào, các món ăn nhiều màu sặc sỡ… thì tuyệt đối không nên sử dụng.

4 nguyên tắc mẹ thông thái nên biết khi chăm con bị tiêu chảy

Với các trường hợp, trẻ không may bị mắc tiêu chảy, các mẹ đừng hoang mang lo lắng dẫn đến nóng vội, hãy bình tĩnh xử lý tiêu chảy đúng cách bằng các nguyên tắc sau:

1. Có chế độ ăn khoa học, không kiêng khem: Để nâng cao sức đề kháng giúp trẻ mau hồi phục, các mẹ tránh bắt trẻ kiêng khem quá mức, vẫn nên duy trì chế độ ăn đủ chất, ưu tiên các món ăn mềm, loãng và chia nhỏ bữa ăn để dễ tiêu hóa hơn.

Khi trẻ bị tiêu hóa mẹ nhớ nên cho trẻ ăn đủ chất, ưu tiên các món ăn mềm, loãng như cháo, súp... để dễ tiêu.

2. Uống bù nước đúng cách: Ngăn ngừa mất nước là một trong những điều quan trọng nhất mẹ thông thái cần làm khi con bị tiêu chảy. Lúc này mẹ nên cố gắng cho con uống càng nhiều nước càng tốt, đó có thể là nước ấm, nước cháo loãng, dung dịch bù nước, …

3. Không tự ý dùng kháng sinh hay thuốc cầm tiêu chảy nhanh cho trẻ: Vì kháng sinh chỉ có tác dụng khi trẻ bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn, với các trường hợp tiêu chảy do virus Rota, kháng sinh chẳng những không có tác dụng mà còn làm hệ sinh thái ruột bị mất cân bằng, tiêu chảy thêm kéo dài. Trong khi đó, thuốc cầm tiêu chảy nhanh chỉ dẫn đến hiện tượng hết bệnh giả, trẻ có thể ngừng đi ngoài nhưng những tác nhân gây tiêu chảy như vi khuẩn, virus... vẫn còn bị giữ lại trong đường ruột, lâu ngày dẫn đến tắc ruột, viêm ruột...

4. Chủ động xử lý và ngăn chặn bệnh từ những dấu hiệu đầu tiên với thuốc trị tiêu chảy có chứa hoạt chất Diosmectite với khả năng vừa bảo vệ niêm mạc ruột, vừa hấp phụ các vi khuẩn, virus và độc tố trong đường ruột để thải ra ngoài một cách nhanh chóng… Đặc biệt hoạt chất Diosmectite được các chuyên gia đánh giá là rất thích hợp để các mẹ sử dụng ngăn tiêu chảy cho trẻ ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.

Các mẹ thấy đây, tiêu chảy là bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh và xử lý an toàn tại nhà nếu biết cách. Vì vậy, với các tuyệt chiêu phòng tránh và xử lý trên, các mẹ hoàn toàn có thể tự tin giúp con tránh xa tiêu chảy khi đến trường để có năm học vui khỏe, bổ ích.

Bạncần biết

Khi bị tiêu chảy, niêm mạc ruột rất dễ bị tổn thương và dẫn đến các biến chứng về sau. Vì thế khi điều trị, việc bảo vệ niêm mạc ruột cũng quan trọng không kém việc ngăn chặn tiêu chảy. Đó chính là lý do vì sao hiện nay các chuyên gia luôn khuyên người bệnh nên chọn thuốc chữa tiêu chảy chứa hoạt chất Diosmectite vừa điều trị tiêu chảy hiệu quả, vừa có khả năng bảo vệ niêm mạc ruột, vừa hấp phụ hết các vi khuẩn, virus và độc tố trong đường ruột để thải ra ngoài giúp hết bệnh nhanh. Thuốc cũng an toàn cho cả trẻ em lẫn người lớn, phụ nữ có thai

Quang Vũ

Theo: ttvn.vn

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus.vn/nuoi-con/tuyet-chieu-giup-con-tranh-xa-tieu-chay-khi-den-truong-cua-me-thong-thai-22999.html