Tuyển Ý đã rũ bỏ bóng ma 2018

Đã 3 năm từ khi không vượt qua được vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Ý đang dần lấy lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới bằng chuỗi thành tích ấn tượng ở vòng loại Euro 2020.

Kết thúc 10 lượt trận vòng loại Euro 2020, thầy trò HLV Roberto Mancini có chuỗi toàn thắng, ghi tổng cộng 37 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần. Từ tháng 10-2018 đến nay, tuyển Ý đang có chuỗi 27 trận bất bại với 19 chiến thắng trên mọi đấu trường.

Sau cú sốc ở vòng loại World Cup 2018, thành công của tuyển Ý dần hình thành từ khi HLV Mancini được Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ tháng 5-2018.

Tuyển Ý dưới sự dẫn dắt của HLV Mancini là ứng cử viên “nặng ký” ở bảng A Euro 2020 (Ảnh: REUTERS)

Tuyển Ý dưới sự dẫn dắt của HLV Mancini là ứng cử viên “nặng ký” ở bảng A Euro 2020 (Ảnh: REUTERS)

Xuất thân là một tiền đạo tuyển quốc gia Ý, HLV Roberto Mancini đã biết cách hòa trộn nghệ thuật phòng ngự vững chắc truyền thống với lối đá tấn công hoa mỹ, đầy màu sắc khi tiếp quản, dẫn dắt các học trò tuyển Ý.

HLV Mancini đã kết hợp và tạo ra mối liên kết khắng khít giữa các tài năng trẻ như Federico Chiesa với những "lão tướng" giàu kinh nghiệm như Giorgio Chiellini. Chiến lược gia người Ý cho biết nhờ vào sự đoàn kết, nâng đỡ nhau giữa các thành viên đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ mới nhanh chóng hòa nhập và tiến bộ trong thời gian ngắn.

Kết quả bốc thăm thi đấu tại vòng chung kết Euro 2020 đưa tuyển Ý rơi vào bảng A với các đối thủ Thụy Sĩ, Wales và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được nhận định là bảng đấu vừa sức và thầy trò HLV Mancini đủ sức vào vòng 1/8 khi quy định rất thoáng: đội nhất, nhì của 6 bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất được quyền đi tiếp.

Với 4 lần vô địch thế giới, 1 lần đăng quang Euro, tuyển Ý được đánh giá cao nhất ở bảng A. Dù được đá trên sân nhà tại Rome với sự ủng hộ của hàng chục ngàn khán giả nhưng Ý cũng cần dè chừng các đối thủ bởi các đội còn lại trong bảng đều có tiềm năng trở thành "ngựa ô" của giải đấu.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật và thể lực tốt, hiện xếp 17 thế giới, từng vào đến bán kết Euro năm 2008. Xứ Wales đang nằm vị trí thứ 29 với G.Bale luôn bùng nổ trong khi Thụy Sĩ lọt tốp 13 thế giới dù chưa từng thắng ở vòng đấu loại trực tiếp.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-y-da-ru-bo-bong-ma-2018-20210608230413106.htm