Tuyên y án sơ thẩm đối với sáu bị cáo trong vụ án tại xã Đồng Tâm

Chiều 9-3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với sáu bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án 'Giết người' và 'Chống người thi hành công vụ' xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Chiều 9-3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với sáu bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Theo đó, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu vụ án và diễn biến quá trình xét xử, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với cả sáu bị cáo có đơn kháng cáo. Cụ thể, Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức cùng mức án tử hình; bị cáo Lê Đình Doanh mức án tù chung thân; Bùi Viết Hiểu mức án 16 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến mức án 13 năm tù, cùng về tội "Giết người". Tòa cũng bác đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Thị Nối, tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Tại phần tuyên án, Hội đồng xét xử nêu rõ, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là vô cùng tàn ác khiến ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Các bị cáo bất chấp pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước, gây bất bình phẫn nộ trong xã hội nên đòi hỏi phải có mức án nghiêm khắc. Mức án cho từng bị cáo trong vụ án mà Tòa sơ thẩm đã tuyên là có cơ sở, đúng quy định, vừa thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, vừa thể hiện tính nghiêm minh phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi của từng bị cáo. Bởi vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và quan điểm bào chữa của các luật sư.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/tuyen-y-an-so-tham-doi-voi-sau-bi-cao-trong-vu-an-tai-xa-dong-tam-637949/