Tuyên y án 2 anh em ruột đâm chết Cảnh sát khu vực

Với hành vi côn đồ, sát hại chiến sĩ Cảnh sát khu vực, Tòa cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của 2 anh em ruột ở Cần Thơ xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 18/8, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và em ruột là Đặng Ngọc Giàu (SN 1991), cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ về tội giết người.

Chiều 24/1 (30 Tết), Đại úy Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật trên địa bàn quận Ninh Kiều.

 Hai anh em Đặng Ngọc Minh, Đặng Ngọc Giàu tại tòa

Hai anh em Đặng Ngọc Minh, Đặng Ngọc Giàu tại tòa

Do cả hai anh em Minh đều có tiền án, tiền sự và bị Công an nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần nên nảy sinh việc thù ghét công an.

Vì vậy, khi nhìn thấy anh Hải, Giàu chạy vào nhà lấy cây dao mác dài 55 cm và bước ra cửa. Giàu mài dao mác xuống lề đường và bước sang trước nhà anh Hải, để dao lên yên xe và lớn tiếng thách thức.

Minh thấy vậy cũng từ nhà đi sang, sau đó giật cây mác nhưng lưỡi dao rơi ra ngoài. Minh cầm lưỡi dao đâm vào người Hải, Giàu cầm cán gỗ lao tới đánh. Anh Hải bỏ chạy thoát thân thì Minh đuổi theo cầm lưỡi dao đuổi theo tiếp tục đâm nạn nhân.

Giàu bị bắt giữ tại hiện trường, còn Minh mang hung khí đến trụ sở Công an đầu thú. Nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX cho rằng, cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Minh tử hình, Giàu lĩnh án chung thân là đúng người, đúng tội, tương xứng với hành vi mà các bị cáo gây ra. Do vậy, Tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án đối với hai bị cáo này.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/tuyen-y-an-2-anh-em-ruot-dam-chet-canh-sat-khu-vuc-356052.html