Tuyển Việt Nam về nước tối nay, cách ly tại TP.HCM

Đội tuyển Việt Nam sẽ rời UAE, trở về nước tối nay, khép lại hành trình chinh phục vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo thông tin của Zing, 42 thành viên tuyển Việt Nam, 13 phóng viên cùng 110 công dân sẽ đi trên chuyến bay từ UAE về Việt Nam.

Chuyến bay xuất phát lúc 21h40 ngày 16/6 (giờ UAE) từ Dubai, về tới Việt Nam sáng 17/6. Máy bay hạ cánh để 110 công dân nhập cảnh trước. Sau đấy, máy bay tiếp tục đi TP.HCM với 55 thành viên đội bóng cùng phóng viên thể thao theo đoàn. Nhóm này sẽ cách ly ở khách sạn Milano tại Quận 7 (TP.HCM) trong 21 ngày theo quy định của nhà nước.

 Thua UAE, tuyển Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu đi tiếp tại vòng loại World Cup châu Á. Ảnh: Minh Chiến.

Thua UAE, tuyển Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu đi tiếp tại vòng loại World Cup châu Á. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam đã hoàn tất chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 8 trận, thầy trò ông Park Hang-seo giành 5 chiến thắng, hòa 2, thua một trận duy nhất trước chủ nhà UAE.

Tuyển Việt Nam đứng nhì bảng, giành vé đi tiếp tới vòng loại thứ ba World Cup 2022 lần đầu tiên trong lịch sử. Quang Hải và đồng đội cũng giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2023, tổ chức tại Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành cách ly, các cầu thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải quốc nội. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định sẽ sắp xếp lại thời gian các giải đấu để phục vụ cho chiến dịch lịch sử của đội tuyển quốc gia.

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 dự kiến khởi tranh vào tháng 9. Từ 12 đội tham dự, vòng loại này sẽ xác định 4,5 suất của châu Á dự World Cup 2022. Tuyển Việt Nam lần đầu tham dự vòng loại này và là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á.

Đỗ Hùng Dũng: 'HLV Park chuẩn bị rất nhiều phương án chiến thuật' Tiền vệ tuyển Việt Nam chia sẻ cả ba trận đấu vừa qua đều không dễ dàng. Đối đầu với Malaysia khó khăn cả về chiến thuật lẫn khả năng đi tiếp của đội nhà.

Quang Thịnh - Thanh Hà (từ Dubai)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-viet-nam-ve-nuoc-toi-nay-cach-ly-tai-tphcm-post1227874.html