Tuyển Việt Nam về Hà Nội lúc nửa đêm

Tối 16/10, HLV Park Hang-seo cùng các học trò đáp chuyến bay về Hà Nội từ TP.HCM sau trận đấu với Indonesia tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Sau khi bay từ Bali về TP.HCM, đội tuyển chia thành các nhóm để trở về tập trung ở CLB. HLV Park và một nhóm thành viên ban huấn luyện cùng một số tuyển thủ bay tiếp về Hà Nội. Gia đình Nguyễn Quang Hải có mặt ở sân bay Nội Bài, Hà Nội từ rất sớm để đón cầu thủ này về nhà.

Sau khi bay từ Bali về TP.HCM, đội tuyển chia thành các nhóm để trở về tập trung ở CLB. HLV Park và một nhóm thành viên ban huấn luyện cùng một số tuyển thủ bay tiếp về Hà Nội. Gia đình Nguyễn Quang Hải có mặt ở sân bay Nội Bài, Hà Nội từ rất sớm để đón cầu thủ này về nhà.

Chuyến bay của tuyển Việt Nam hạ cánh muộn gần một giờ so với thời gian dự kiến. Nhiều thành viên ban huấn luyện và cầu thủ lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt sau hành trình dài.

HLV Park Hang-seo và đội ngũ trợ lý lấy hành lý trước và ra khỏi sảnh. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dặn dò, chia tay các học trò và hẹn gặp lại ở đợt tập trung tiếp theo.

Đỗ Hùng Dũng là người đầu tiên bước ra khỏi sảnh và nhận được sự chào đón của nhiều người hâm mộ. Tiền vệ khoác áo CLB Hà Nội đã có một trận đấu hay trước Indonesia.

Quang Hải tỏ ra vui mừng khi nhận thấy sự có mặt của bố mẹ ở sân bay. Các nhân viên an ninh tại đây đã phải làm việc rất vất vả trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Nhiều người hâm mộ nán lại sân bay rất muộn và tranh thủ giao lưu cùng các thành viên tuyển Việt Nam.

Đỗ Duy Mạnh chào tạm biệt người hâm mộ trước khi ra về. Hậu vệ sinh năm 1996 là chủ nhân của bàn mở tỷ số vào lưới Indonesia, xuất phát từ quả đá phạt góc của Quang Hải.

Bùi Tiến Dũng cùng một số thành viên di chuyển bằng xe riêng. Số còn lại về cùng với các cán bộ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Nguyễn Việt Phong trả lời phỏng vấn báo chí trong xe ôtô. Tiền đạo khoác áo CLB Viettel được trao cơ hội ở cả hai trận đấu trước Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, tân binh tuyển Việt Nam cần phải cố gắng hơn nữa.

Chuyên gia Choi Ju-young tiết lộ chấn thương của Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng gặp phải không quá nghiêm trọng. Bộ đôi này đủ khả năng lên tuyển nếu được gọi tên ở đợt tập trung tới.

Tuyển Việt Nam được chào đón khi trở về Hà Nội trong đêm Tối 16/9, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có mặt ở sân bay Nội Bài khá muộn nhưng vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-ve-ha-noi-luc-nua-dem-post1002384.html