Tuyển Việt Nam vắng Văn Đức, Đình Trọng, HLV Malaysia không vội mừng

HLV Tan Cheng Hoe không tỏ ra tự tin dù tuyển Việt Nam thiếu hai trụ cột so với lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội.

So với chung kết AFF Cup 2018 khi tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, HLV Park Hang Seo đã mất hai quân bài quan trọng là Đình Trọng và Văn Đức. Tuyển Việt Nam thiếu vắng cả ở hàng thủ và hàng công, song HLV Tan Cheng Hoe nói rằng đó không phải lợi thế của Malaysia.

"Việc Đình Trọng, Văn Đức vắng mặt không phải lợi thế cho chúng tôi. Malaysia phải chơi hết mình trong trận đấu và rất tập trung để có kết quả tốt", HLV Tan Cheng Hoe nhận định.

Đình Trọng phải tập giáo án riêng để phục hồi chấn thương gối.

Đình Trọng phải tập giáo án riêng để phục hồi chấn thương gối.

So với người tiền nhiệm Ong Kim Swee hay Rajagobal, ông Tan dường như kín tiếng và thận trọng trong phát ngôn hơn. HLV của Malaysia đề cao Việt Nam sau AFF Cup, nhưng không quên khẳng định bóng đá không thể nói trước điều gì.

"Sau trận chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam cải thiện nhiều mặt về đội hình, chiến thuật, thể lực. Đội bóng của các bạn cũng có nhiều thành công sau chung kết AFF Cup. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Người hâm mộ Việt Nam trông đợi nhiều vào ĐTQG, vào kết quả tốt nhất cho trận ngày mai. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị hết mình, cẩn thận và rất đầy đủ để đối đầu với tuyển Việt Nam có phong độ tuyệt vời như hiện nay. Tôi từng dẫn Malaysia đá ở Mỹ Đình, để thua 2 trận và 3 bàn.

Bóng đá không nói trước được điều gì, nên tôi lạc quan và rất tự tin vào trận ngày mai, để hướng tới kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh là điều gì cũng có thể thay đổi được trong bóng đá", ông Tan chia sẻ.

HLV Park Hang Seo cũng đồng tình với nhận định trên khi khẳng định "không quan tâm tới chuyện quá khứ trong bóng đá, bởi những gì đã xảy ra đều thuộc về ngày hôm qua".

Ông Tan Cheng Hoe rất thận trọng.

Tiền đạo Malaysia không ghi nhiều bàn ở giải quốc nội (Norshadrul Talaha, Syafiq Ahmad), nhưng theo ông Tan Cheng Hoe, điều này không quá quan trọng.

"Chúng tôi có nhiều cầu thủ nhập tịch ở giải VĐQG Malaysia, và bản thân các tiền đạo Malaysia cũng ghi nhiều bàn. Tôi là HLV, tôi chỉ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ĐTQG, chọn những cầu thủ có phong độ cao nhất, kỹ năng tốt nhất phục vụ đội bóng.

Tôi luôn động viên để cầu thủ trình diễn tốt nhất. Nếu họ muốn cống hiến, tôi luôn có lời khuyên hay dặn dò, thúc đẩy để họ có thể làm tốt nhất", ông Tan khẳng định.

Các cầu thủ Malaysia phải nhờ sự chăm sóc của bác sĩ ngay tại sân.

Syafiq, tiền đạo đang có phong độ cực cao với cú hattrick vào lưới Sri Lanka cũng cho rằng thất bại ở AFF Cup 2018 sẽ giúp các cầu thủ có thêm bài học khi chơi bóng ở Mỹ Đình.

"Thật vui khi quay lại đây. Malaysia đã đá ở Mỹ Đình và quen với sân bóng này từ AFF Cup 2018. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm khi chơi bóng ở đây. Tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt nhất nên chúng tôi chỉ mong trận ngày mai có kết quả tốt ra về", Syafiq chia sẻ. "Từng cầu thủ đều tự tin nhưng phải cải thiện rất nhiều trước đối mạnh như tuyển Việt Nam".

Trận Việt Nam vs Malaysia sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTCNOW.

VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia từ 19h ngày 10/10/2019.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuyen-viet-nam-vang-van-duc-dinh-trong-hlv-malaysia-khong-voi-mung-d503259.html