Tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 9.2020, trong đó đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vẫn giữ vững vị trí đội bóng số 1 của khu vực Đông Nam Á.

So với bảng xếp hạng những tháng trước, bảng xếp hạng tháng 9 của FIFA đã có nhiều thay đổi khi vừa qua đã diễn ra loạt trận quốc tế ở khu vực châu Âu với các trận đấu trong khuôn khổ Nations League 2020/2021.

Tuyển Việt Nam vẫn giữ được thứ hạng cao ở khu vực và châu lục

Dù các đội bóng châu Á không thi đấu nhưng thứ hạng bị thay đổi ít nhiều vì sự xáo trộn thứ hạng của nhiều đội bóng châu Âu. ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á với 1.258 điểm. Đứng sau ĐT Việt Nam trong khu vực lần lượt là Thái Lan (1.178 điểm), Philippines (1.136 điểm), Myanmar (1.081 điểm), Malaysia (1.040 điểm)... Trên bình diện thế giới, “Những ngôi sao vàng” vẫn đứng hạng 94 FIFA, trong khi kình địch Thái Lan bị tụt một bậc xuống hạng 114. Như vậy, hiện tại Việt Nam đang hơn Thái Lan đến 20 bậc FIFA. Ở châu Á, ĐT Việt Nam vẫn xếp hạng 14, trong khi Thái Lan xếp thứ 20.

Dự kiến bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ có nhiều thay đổi khi đầu tháng 10 tới sẽ tiếp tục diễn ra loạt trận Nations League, Vòng loại EURO 2020 và Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

V.HY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/33616/tuyen-viet-nam-van-la-doi-bong-so-1-dong-nam-a