Tuyển Việt Nam vẫn chưa vượt được đẳng cấp Thái Lan

Cuộc thư hùng Việt Nam vs Thái Lan kết thúc đầy tranh cãi bởi những quyết định nhạy cảm của trọng tài. Tiếng còi méo của người điều khiển trận đấu đẩy tuyển Việt Nam vào thế bất lợi trước trận đấu lượt về, trong trận đấu thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng có ít nhất 1 bàn thắng với những nỗ lực.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận tuyển Thái Lan đã có trận đấu trên cơ Việt Nam. Đẳng cấp của Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Thanawat Seungchitthawon cho thấy bóng đá Thái Lan vẫn rất dồi dào tài năng và chưa bao giờ ở tầm thấp hơn Việt Nam, dù có lúc chạm đáy khủng hoảng.

Video: Việt Nam 0-2 Thái Lan

Đẳng cấp Chanathip - đẳng cấp Thái Lan

Chanathip không để lại nhiều ấn tượng ở vòng bảng. Đến Singapore chỉ 2 ngày trước trận đấu thứ 2 của tuyển Thái Lan, tiền vệ có biệt danh "Messi J" chỉ chơi tròn vai với chưa đầy 150 phút góp mặt. Trong trận gặp Myanmar, Chanathip còn bỏ lỡ một pha làm bàn ngon ăn khi đứng trước cầu môn bỏ trống.

Dù vậy, đẳng cấp của cầu thủ Đông Nam Á duy nhất "làm mưa làm gió" ở J-League đã lên tiếng ở thời điểm quan trọng. Phút 14, "Messi J" tận dụng rất nhanh pha trượt chân của Hồng Duy để bứt tốc và dứt điểm khéo léo đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh trong pha đối mặt.

8 phút sau, Chanathip đập nhả với Teerasil Dangda, rồi tiếp tục bật tường một nhịp với Sarach Yooyen trước khi băng xuống dứt điểm một chạm vào góc hiểm. 4 cầu thủ phòng ngự Việt Nam bất lực nhìn Chanathip nhảy múa ở tình huống này. Hàng hậu vệ bị động, còn hàng tiền vệ mất định hướng phòng ngự để ngăn chặn đối thủ.

Chanathip thể hiện đẳng cấp của cầu thủ hàng đầu J-League.

Chanathip thể hiện đẳng cấp của cầu thủ hàng đầu J-League.

Trong cả 2 bàn thắng, Chanathip không một mình "làm tất ăn cả", nhưng sự ăn ý với đồng đội và nhịp nhàng di chuyển chiến thuật đã giúp tiền vệ số 18 tạo ra khác biệt. Chanathip chơi tốt nhờ đẳng cấp sẵn có. Một cầu thủ chơi 4 năm ở J-League, lọt vào đội hình tiêu biểu giải đấu đủ khả năng tỏa sáng trong hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng quan trọng hơn, Chanathip được đặt trong hệ thống tấn công ưu việt do HLV Alexandre Polking tạo ra. 4 tiền vệ gồm Yooyen, Chanathip, Thanawat và Phitiwat dễ dàng xâm nhập vào khoảng không giữa hàng hậu vệ và tiền vệ Việt Nam, khiến các cầu thủ áo đỏ bối rối trong việc theo kèm.

HLV Polking đã nhào nặn nên tập thể tấn công biến hóa dù mới làm việc cùng cầu thủ 3 tháng. Chia sẻ với VTC News trước ngày nhậm chức, HLV Polking nói thử thách tại Thái Lan sẽ khó khăn bởi thời gian huấn luyện hạn chế, nhưng ông tự tin giải quyết được vấn đề bởi tuyển Thái Lan có rất nhiều cầu thủ giỏi.

Chanathip, Theerathon, Dangda được rèn luyện tư duy kỹ - chiến thuật trong thời gian thi đấu tại Nhật Bản, Thanawat ăn tập tại Leicester City, còn Yooyen, Phitiwat, Thitiphan Puangchan đã phát triển khả năng tấn công từ khi còn chơi ở tuyến trẻ, rồi lên tuyển thi đấu dưới sự dẫn dắt của Kiatisak Senamuang.

Tuyển Thái Lan có tư duy tấn công kiểm soát bóng hiện đại.

Bóng đá Thái Lan có giai đoạn trầm lắng (2018-2020) với thất bại ở nhiều đấu trường, cùng biến động trên ghế chỉ đạo, nhưng cần nhìn nhận đội tuyển có biệt danh "Voi chiến" vẫn sở hữu nền tảng chắc chắn. Đó là lối chơi giàu kỹ thuật, có tư tưởng tấn công nhất quán cùng khả năng đập nhả, phối hợp nhuần nhuyễn.

Dàn cầu thủ xuất ngoại chơi bóng đẳng cấp, bên cạnh giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp giúp tuyển Thái Lan không bao giờ thiếu nhân tài. Vấn đề của Thái Lan là cần một HLV với tư duy tấn công tương đồng, tạo cho cầu thủ không gian chơi bóng thoải mái thay vì gò ép vào những khuôn khổ không phù hợp. Polking là người được chọn.

Ông chưa cần tạo ra quá nhiều dấu ấn, mà chỉ phát huy vừa đủ nguồn lực của Thái Lan đã tạo ra khác biệt.

Bài học cho tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam có thành tích tốt hơn Thái Lan ở hầu hết các giải lớn, nhưng phần lớn chiến tích rải đều 4 năm qua có được nhờ tài thao lược của HLV Park Hang Seo cùng nỗ lực tự thân của lứa cầu thủ vàng.

Bóng đá Việt Nam chưa thể vượt trội Thái Lan. Để tạo ra khoảng chênh về trình độ ấy, HLV Park Hang Seo cần một bộ khung vững chãi hơn, ở một giải vô địch quốc gia đẳng cấp, cho ông nhiều lựa chọn về con người hơn.

Tuyển Việt Nam không dồi dào lựa chọn nhân sự như Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã trưởng thành lên nhiều sau vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuy nhiên, HLV Park Hang Seo không thể dùng mãi một bộ khung nhân sự, với những con người được "xào đi xào lại" trong 4 năm qua.

Khác biệt về nhân sự cho thấy rõ khác biệt trong chiến lược dùng người. Thái Lan không cần "bào sức" Chanathip và Theerathon (chỉ chơi dưới 180 phút vòng bảng), vẫn toàn thắng 4 trận và dẫn đầu bảng A. Trong trận hạ màn, HLV Polking chỉ dùng đội hình B, vẫn thắng Singapore bởi vốn dĩ đội dự bị của Thái Lan cũng rất chất lượng.

Nhờ dưỡng quân tốt, HLV Polking giúp Chanathip cùng các ngôi sao còn nguyên điểm rơi phong độ khi bước vào giai đoạn bán kết.

Trong khi đó, dù cũng mang 30 cầu thủ sang Singapore, nhưng đến trận cuối gặp Campuchia, HLV Park Hang Seo vẫn phải dùng những quân bài chủ lực. Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Đức, Hồng Duy,... cài ải 5 trận trong 19 ngày vừa qua, trong điều kiện dinh dưỡng không đảm bảo do nước chủ nhà Singapore cung cấp.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không thử nghiệm con người mới, và bản thân dàn cầu thủ dự bị cũng không để lại ấn tượng khi 25 lần thay đổi người trong 5 trận của tuyển Việt Nam không tạo ra bất cứ bàn thắng nào.

Tuyển Việt Nam đã lột xác trong 5 năm qua, nhưng cần những cú vấp như tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020 để hiểu rằng bóng đá Việt Nam chưa thể ngay lập tức vượt trội trình độ của Thái Lan.

Hạ Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuyen-viet-nam-van-chua-vuot-duoc-dang-cap-thai-lan-ar653613.html