Tuyển Việt Nam và Malaysia đã chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thư hùng chiều nay

HLV Ong Kim Swee liên tục nói sẽ không dễ dàng để chơi bóng dưới điều kiện nắng gay gắt vào 15 giờ, thực tế tuyển Malaysia của ông đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu với Việt Nam vào giờ này, ngày 23.11.

Tuyển Việt Nam tập vào lúc 15 giờ ngày 22.11

Trong phát biểu của mình, tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng cái nắng gay gắt lúc 15 giờ sẽ là thách thức lớn với cả 2 đội bóng. Ai vượt qua rào cản này trước, người đó sẽ nắm lợi thế trong trận kịch chiến sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 23.11 (giờ VN).

Thực tế, ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng, Việt Nam và Malaysia đều đã có sự chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu có thể sẽ phân tranh nhất nhì ở bảng B.

Trước khi bước vào AFF Cup 2016, Malaysia đã có trận giao hữu với Papua New Guinea vào 15 giờ ngày 14.11. Đó là trận đấu các học trò của HLV Ong Kim Swee có chiến thắng 2-1.

Trước đó, ngày 11.11, đội tuyển Malaysia còn có một trận giao hữu nữa với U.22 Malaysia cũng vào thời gian này. Mới nhất, Malaysia một lần nữa chơi bóng vào lúc 15 giờ là ở trận mở màn bảng B AFF Cup 2016 với Campuchia và thắng tiếp với tỷ số 3-2.

Gặp Việt Nam đã là trận thứ 4 trong vòng chưa đầy 2 tuần của Malaysia, đồng nghĩa họ đã có sự thích ứng tốt với dạng thời tiết nắng nóng. Nhưng ở chiến tuyến bên kia, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chủ động không kém.

Tuyển Việt Nam đã tập trung tại TP.HCM từ ngày 24.9. Đó là quãng thời gian HLV Hữu Thắng chia tay cái lạnh Hà Nội để liên tục cho các học trò tập sớm vào 15 giờ đến 15 giờ 30 gay gắt trong nam, cho đến khi lên đường đi Hàn Quốc.

Mới nhất, HLV Hữu Thắng cũng kéo quân xuống Cần Thơ thi đấu giao hữu với CLB Avispa Fukuoka. Đó là những ngày miền tây nắng như đổ lửa và những Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Đình Luật… xem việc tập luyện dưới cái nắng hoa mắt là bình thường.

Gần nhất, trên đất Yangon, HLV Hữu Thắng cũng liên tục cho đội tuyển tập ở những giờ nắng to. Nói như thế để thấy tuyển Việt Nam cũng đã chuẩn bị rất tốt với việc phải thi đấu vào giờ chim cũng lười bay khỏi tổ.

Một thuận lợi khác, như cách nói vui mà thật, việc đội tuyển hiện tại đậm chất Nghệ cũng là lợi thế. Ai cũng rõ cái nắng cháy gió lào của miền trung khắc nghiệt như thế nào.

Hiện tại, những tay xứ Nghệ khét tiếng khỏe như Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Đình Luật, Ngọc Hải, Đình Đồng, Nguyên Mạnh, Công Vinh đang rất đông, chiếm 7/11 đội hình chính.

Đặc điểm này cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Hữu Thắng, có niềm tin rằng tuyển Việt Nam sẽ vượt qua được thử thách mang tên Malaysia và cả cái nắng nóng Yangon vào lúc 15 giờ.

Tiểu Bảo
(từ Yangon)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuyen-viet-nam-va-malaysia-da-chuan-bi-nghiem-tuc-cho-cuoc-thu-hung-chieu-nay-69998.html