Tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ tăng hạng FIFA nhiều nhất

Trong số các đội tuyển ở Đông Nam Á thi đấu trong đợt FIFA Day vừa qua, tuyển Việt Nam và Indonesia thành công nhất, và tất nhiên họ sẽ thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhiều đội tuyển tranh thủ đá giao hữu theo lịch tập trung đội tuyển của FIFA, Đông Nam Á không nằm ngoài guồng quay đó và họ tranh thủ “chạy điểm” để cải thiện thứ hạng FIFA.

VN đánh bại Ấn Độ 3-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

VN đánh bại Ấn Độ 3-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Khu vực Đông Nam Á có Việt Nam (VN) và Indonesia sẽ tăng vị trí xếp hạng FIFA đáng kể, do hai đội tuyển này thi đấu thành công nhất.

Nếu như VN tổ chức giải giao hữu và có hai trận thắng trước Singapore 4-0 và Ấn Độ 3-0, thì tương tự Indonesia cũng có hai chiến thắng trước Curacao (3-2 và 2-1).

Trong khi đó Thái Lan (hạng 111 thế giới) có King’s Cup “thu hoạch" một trận hòa, một thắng cũng sẽ cải thiện vị thứ rất tốt, FIFA chỉ tính điểm qua 90 phút thi đấu. Thái Lan hòa Malaysia 1-1 ở King’s Cup (rồi thua luân lưu). Ở trận tranh hạng ba, Thái Lan thắng Trinidad&Tobago 2-1.

Trước đó, VN thắng Singapore 4-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi đó Malaysia là khách mời của King’s Cup được tính bằng hai trận hòa. Malaysia đánh bại Thái Lan 5-3 ở loạt luân lưu sau 90 phút hòa 1-1.

Ở trận chung kết với Tajikistan, Malaysia hòa Tajikistan không bàn thắng (Malaysia thua 0-3 luân lưu). Malaysia cũng sẽ cải thiện được thứ hạng FIFA tương đối so với hiện nay là 148 thế giới.

Với Singapore, họ cải thiện không nhiều khi sang VN dự giải giao hữu có được trận hòa 1-1 với Ấn Độ, trước đó thua VN 0-4.

Riêng Indonesia có hai trận thắng trước Curacao trên đất Indonesia. Ở trận lượt đi Indonesia thắng 3-2 và lượt về thắng 2-1.

Malaysia và Thái Lan sẽ cải thiện thứ hạng FIFA sau King's Cup 2022. Ảnh: CTP

Ở trận lượt về tối 27-9, diễn biến trận đấu cực căng trên sân Pakansari ở TP Bogor, hai đội chơi cay cú và rất..máu. Một trận đấu mà đội khách Curacao có bốn thẻ vàng và một thẻ đỏ, còn Indonesia nhận bốn thẻ vàng.

Ở hai trận giao hữu này, tuyển Indonesia cũng trình làng một gương mặt đầy tiềm năng là tiền đạo Dimas Prajad. Dimas có lối đá mạnh mẽ nhưng không kém phần hào hoa và tinh tế.

Ở giao hữu lượt đi, Dimas Prajad cũng góp một bàn, và lượt về có bàn mở tỉ số ngay phút thứ ba, bằng một cú đánh gót cực kỳ điệu đà, và dẻo như kiểu Ronaldinho vậy. Dimas có thể hình, chiều cao, sức mạnh cực kỳ ấn tượng, kỹ thuật rất mượt và quái. Lối chơi của Dimas Prajad hao hao giống với danh thủ Bambang Pamungkas của Indonesia trước đây.

Ngôi sao đang lên Dimas Drajad của Indonesia góp công vào hai chiến thắng của đội nhà trước tuyển Curacao. Indonesia cũng như VN có hai trận giao hữu toàn thắng. Ảnh: CTP

Đội tuyển Indonesia đang thể hiện sự sắc sảo sau ba năm dịch bệnh đã cản bước tiến đội tuyển nước này và gây khó khăn trong công tác huấn luyện cho HLV Shin Tae-yong.

Tại AFF Cup 2022, Indonesia ở bảng A cùng Thái Lan. Indonesia hứa hẹn là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch sau sáu lần về nhì.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-viet-nam-va-indonesia-se-tang-hang-fifa-nhieu-nhat-post700828.html