Tuyển Việt Nam và giấc mơ vượt Thái Lan đã hiện thực!

Trận thắng trước ĐT Jordan tại vòng 1/8 ASIAN Cup 2019 phần nào đã thể hiện được đẳng cấp của ĐT Việt Nam so với ĐT Thái Lan.

ĐT Việt Nam vừa chính thức lọt vào vòng tứ kết ASIAN Cup 2019 sau khi vượt qua ĐT Jordan trên chấm luân lưu. Trong khi đó, ĐT Thái Lan dù vươn lên dẫn ngay hiệp 1 nhưng một loạt những sai lầm mang tính hệ thống khiến đội bóng xứ chùa vàng để thua ngược Trung Quốc 1-2.

Trận đấu thuộc vòng 1/8 phần nào khẳng định sức mạnh ĐT Việt Nam. Các học trò HLV Park Hang Seo đã chứng minh một điều, họ không chỉ biết chơi phòng ngự mà khi cần vẫn có thể tấn công dồn ép đối phương. Không quá khi nói rằng, ĐT Việt Nam đang trở thành đội bóng khó lường nhất trong số những đội lọt vào vòng tứ kết.

ĐT Việt Nam lọt vào vòng tứ kết một cách đầy ngoạn mục.

ĐT Việt Nam lọt vào vòng tứ kết một cách đầy ngoạn mục.

Trái ngược với hình ảnh ĐT Việt Nam chính là một ĐT Thái Lan thi đấu hết sức bạc nhược. Sự bạc nhược này có vẻ đã được nhìn ra từ vòng đấu bảng. Đầu tiên chính là trận thua tan nát 1-4 trước ĐT Ấn Độ.

Trận thua đó phản ánh những rắc rối nơi phòng thay đồ khi những cái tôi cao hơn cả danh dự một ĐTQG. Chẳng ai ngạc nhiên về việc HLV Rajevac bị sa thải chỉ ít giờ đồng hồ sau trận thua đầy nhục nhã. Rồi các cầu thủ Thái Lan kịp vùng lên thắng Bahrain 1-0 và may mắn thủ hòa đội chủ nhà UAE 1-1.

Người Thái vượt qua vòng bảng nhờ ngôi vị thứ 2 bảng A. Song nhìn vào những đối thủ bảng đấu mà ĐT Thái Lan đối đầu, trước ASIAN Cup 2019, người ta đã dự đoán đội bóng xứ chùa vàng có đến 99,9% cơ may đi tiếp. Các đối thủ của người Thái không quá mạnh nên cách họ vượt qua vòng bảng chẳng có gì đáng ca ngợi. Thậm chí, lối chơi ĐT Thái Lan vẫn để lại những sự thất vọng.

ĐT Thái Lan thi đấu bạc nhược trước ĐT Trung Quốc.

Đến vòng 1/8, khi gặp một đối thủ mạnh hơn đôi chút là ĐT Trung Quốc, ĐT Thái Lan lộ rõ những điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự. Nhìn một cách khách quan, Trung Quốc chỉ nhỉnh hơn Thái Lan đôi chút chứ nền bóng đá nước này gặp khủng hoảng suốt thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng đâu hơn gì dù rằng họ từng ngạo mạn tuyên bố sẵn sàng mang đến AFF Cup 2018 một đội hình B để tập trung cho khát vọng vươn tầm châu lục. Nhưng giờ đây, trên sân chơi cấp châu lục, một cái tát đau điếng giáng thẳng vào sự ngạo mạn kia để người Thái tự nhìn lại mình đang thực sự dưới tầm Việt Nam.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-va-giac-mo-vuot-thai-lan-da-hien-thuc-4479225.html