Tuyển Việt Nam tự tin trước trận bán kết

Ngay sau khi trở về từ Myanmar, HLV Hữu Thắng đã cho các học trò nghỉ ngơi trọn buổi sáng nhằm giúp họ giảm bớt những mệt mỏi sau hành trình thi đấu vòng bảng. Đến chiều 28/11, các tuyển thủ Việt Nam đã trở lại tập luyện trên sân Thống Nhất trong khoảng thời gian 2h đồng hồ.

Các tuyển thủ Việt Nam vẫn còn phải khắc phục nhiều điều để hoàn thiện hơn.

Tinh thần lên cao

Trở về sau vòng đấu bảng, điều dễ nhận thấy là tinh thần của thầy trò HLV Hữu Thắng đang cực kỳ thoải mái. Tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ cùng sự chỉ đạo ấn tượng trên băng ghế chỉ đạo nơi HLV Hữu Thắng đang đem lại sự tự tin và hứng khởi cho toàn đội hơn lúc nào hết.

Cách bố trí đội hình thi đấu trong cả giai đoạn vòng bảng trên đất Myanmar đã cho thấy sự linh hoạt và tính toán cẩn trọng nơi HLV Hữu Thắng. Ông thầy xứ Nghệ đã đảm bảo được mục tiêu cho đội khi họ vừa có được ngôi đầu, không có ca chấn thương nặng nào ảnh hưởng tới các trụ cột.

Điều đó đến bởi HLV Hữu Thắng đã áp dụng chiến thuật luân phiên cầu thủ giúp không có cầu thủ nào quá tải, không có cầu thủ nào bị chấn thương và rất hiếm cầu thủ không được chơi bóng. Tất cả đều có nhịp thi đấu và thể lực để tiến vào trận bán kết với thể lực, cảm giác bóng, tinh thần chiến đấu cao nhất.

Thầy trò Hữu Thắng đã toàn thắng ở vòng bảng và điều đó tạo nên sự hứng khởi cho toàn đội cũng như NHM nước nhà. Tuy nhiên, khi AFF Suzuki Cup 2016 bước vào lượt trận knock out thì hơn lúc nào hết thầy trò HLV Hữu Thắng cần cái đầu lạnh bởi chặng đường phía trước còn rất gian nan.

Thực tế, ở 3 trận vòng bảng vừa qua, dù đã ghi đến 5 bàn thắng nhưng khả năng tận dụng cơ hội của hàng công chưa thể gọi là tốt. Tất nhiên, trong bóng đá cần đến may mắn nhưng cách chúng ta phung phí cơ hội ở thời điểm quan trọng cũng nên khắc phục sớm bởi các đối thủ ở bán kết và chung kết (nếu tiến sâu) đều không phải tay mơ để mà có thể tạo ra các cơ hội ngon ăn như thế.

Giải bài toán trung vệ

Nỗi lo đeo đẳng với tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua chính là việc hàng thủ chưa lúc nào tạo ra sự yên tâm, tin tưởng. Đó chính là điểm yếu lớn nhất ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam khi họ không cho thấy có sự bọc lót hiệu quả. Nhiều khoảng trống lớn đã xuất hiện giữa cặp hậu vệ biên Văn Thanh - Văn Hoàn với trung vệ Ngọc Hải - Đình Luật.

Tuyến tiền vệ cũng mới chỉ hoàn thành ở nhiệm vụ tổ chức tấn công hay đánh chặn từ xa, nhưng chưa có được sự hiệu quả khi lùi về chia lửa cho hàng hậu vệ. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng đưa đến sự xộc xệch, phơi bày khoảng trống nơi hàng phòng ngự khi chưa có được tính liên kết mật thiết.

Việc trung vệ Đình Luật không thể thi đấu ở trận bán kết lượt đi chưa chắc đã là nỗi lo lắng bởi với những gì trung vệ này thể hiện trong suốt thời gian qua thì thực sự anh mới là điểm yếu lớn nhất của hàng thủ Việt Nam lúc này. Bàn thua của tuyển Việt Nam trước Myanmar trong trận ra quân cùng hàng loạt những pha bóng gây thót tim và nhất là chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Campuchia càng chứng minh rõ nét dấu ấn tuổi tác là nỗi ác mộng lớn thế nào với trung vệ này.

Chính bởi vậy, với những gì trung vệ Tiến Dũng đã thể hiện thì lúc này anh lại là gương mặt sáng giá để có thể kỳ vọng. Chính HLV Hữu Thắng cũng đã phải khẳng định sẽ chuẩn bị tốt nhất cho người thế chỗ là trung vệ Tiến Dũng. “Tiến Dũng là trung vệ của tương lai. Vừa rồi, cậu ấy đã vào thay Đình Luật và chơi rất tốt. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của cậu ấy. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ và tốt nhất cho Tiến Dũng”, theo ông Thắng.

Cùng với hàng thủ chưa tạo yên tâm thì khả năng hỗ trợ phòng ngự của tiền vệ trung tâm cũng chưa có sự đảm bảo. Hai bàn thua mà ĐT Việt Nam hứng chịu ở vòng bảng cũng đều là các cú dứt điểm khi đối phương có nhiều khoảng trống trước vòng cấm địa đội tuyển.

Tất nhiên, nếu đòi hỏi Xuân Trường hoàn thiện giữa nhiệm vụ kiến tạo và đánh chặn tốt là điều cần thêm thời gian nhưng trước tính chất căng thẳng, khó lường ở bán kết thì nhất định ĐT Việt Nam cần có giải pháp để hỗ trợ, chia lửa cho Xuân Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quán xuyến tuyến giữa.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam bước vào bán kết với vị trí nhất bảng B và thầy trò Hữu Thắng có quyền tự hào vì điều đó. Một khi “đầu đã xuôi”, với tâm lý thoải mái của mình, thầy trò HLV Hữu Thắng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu hay và hiệu quả hơn nữa trong chặng quyết định mà gần nhất là trước đối thủ Indonesia tới đây.

Thanh Hà

Từ khóa

tuyển việt nam tự tin bán kết hlv hữu thắng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/tuyen-viet-nam-tu-tin-truoc-tran-ban-ket/137561