Tuyển Việt Nam trở lại sân tập, chuẩn bị đối đầu Yemen

Chiều ngày 14-1, đội tuyển Việt Nam chính thức có buổi tập đầu tiên ở Al Ain để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng Asian Cup 2019 gặp Yemen.

Toàn đội đang dần lấy lại thể trạng và sự hứng khởi. (Ảnh: VFF)

Toàn đội đang dần lấy lại thể trạng và sự hứng khởi. (Ảnh: VFF)

Sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục, toàn đội đã trở lại sân tập, dồn sự tập trung tối đa cho trận đấu “sống còn” mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo ở bảng D.

Sau hai trận đầu tiên để thua trước Iraq và Iran, đội tuyển Việt Nam cho đến nay vẫn chưa giành được điểm nào tại Asian Cup 2019, cùng với hiệu số bàn thắng bại là -3. Trên lý thuyết, đây là một bất lợi đối với thầy trò HLV Park cho mục tiêu nhắm đến một vị trí trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sau vòng bảng.

Tại giải đấu năm nay, hai đội dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ có vé vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi bốn đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất cũng được đi tiếp. Đêm qua, ở trận đấu thuộc bảng A, Bahrain đã đánh bại Ấn Độ với tỷ số 1-0 bằng một quả penalty trong thời gian bù giờ, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào vòng 16 đội với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba tốt nhất. Ba vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các đội xếp thứ ba ở các bảng B, C, D, E và F. Dù khó khăn nhưng tuyển Việt Nam hoàn toàn vẫn còn cơ hội nếu giành trọn ba điểm trước Yemen và ghi được nhiều bàn thắng nhất có thể.

Ngoài Bahrain đã giành vé vào vòng sau, ba suất còn lại trong nhóm bốn đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.

Trước các đối thủ mạnh như Iraq và Iran, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường đến phút cuối cùng. Mặc dù chưa có được điểm số nào, hai bàn thắng quý giá vừa qua cũng là sự khích lệ để đội bóng tiếp tục vững tin cho cuộc cạnh tranh một vị trí trong số bốn đội xếp hạng ba tốt nhất.

Trước thềm trận đấu “sinh tử” với Yemen, HLV Park luôn dặn dò các cầu thủ duy trì suy nghĩ tích cực và tập trung tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu then chốt này. Chiến thắng là điều bắt buộc nhưng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi xét về thực lực, tuyển Việt Nam hoàn toàn không thua kém đối thủ đến từ Tây Á.

Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện tại là thể lực của các cầu thủ sau khi phải liên tục cày ải từ AFF Cup đến Asian Cup, đặc biệt là hai trận đua cả về thể lực, chiến thuật lẫn tinh thần trước hai đối thủ mạnh Iraq và Iran. Trọng Hoàng và Đức Huy, hai cầu thủ bị đau nhẹ trong trận đấu trước đã trở lại tập luyện với các đồng đội, nhưng hậu vệ Duy Mạnh sẽ là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu tiếp theo do đã nhận đủ hai thẻ vàng ở hai trận vừa qua. Đây thực sự là một vấn đề cần giải quyết cho ban huấn luyện, nhưng chắc chắn thầy Park sẽ có những lựa chọn hợp lý.

HLV Park Hang Seo và các cầu thủ đang tập trung tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng vòng bảng. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, vào buổi sáng, toàn đội đã cùng xem lại băng hình các trận đấu của tuyển Yemen để phân tích đối thủ sắp tới. Chia sẻ với báo chí, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết, ban huấn luyện đã chỉ ra những điểm mạnh và yếu của Yemen, đồng thời đưa ra kế hoạch đối phó và lên giáo án để khắc phục những hạn chế của đội nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới.

Theo trung vệ của Thể Công, Yemen là đối thủ không thể xem thường và cơ hội dành cho đội tuyển là 50-50: “Toàn đội đã ổn định sức khỏe và dần lấy lại được thể trạng tốt nhất. Cơ hội của đội là 50-50 bởi ở Asian Cup thì đối thủ nào cũng đều rất mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành được chiến thắng”.

Chiều nay, đội sẽ có buổi tập làm quen sân duy nhất tại sân vận động Hazza Bin Zayed, địa điểm sẽ diễn ra trận đấu với Yemen vào ngày 16-1 tới. Trước đó, HLV Park Hang Seo và một cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/38905502-tuyen-viet-nam-tro-lai-san-tap-chuan-bi-doi-dau-yemen.html