Tuyển Việt Nam triệu tập 35 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

Chiều 4-5, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã gửi lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bản danh sách 35 cầu thủ được triệu tập nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 10-5.

Trong danh sách triệu tập đợt này, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ quen thuộc như: Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Linh, Tiến Dũng... Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho những cầu thủ đang đạt phong độ tốt tại V-League 2021 và một số tài năng trẻ gồm: Văn Triền, Văn Vũ, Văn Long, Thanh Bình, Hoàng Anh, Văn Xuân.

Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), người đang dính chấn thương cũng có mặt ở đợt hội quân này. Câu lạc bộ Viettel, hôm 29-4, thông báo Trọng Hoàng bị rách cơ tứ đầu đùi trái, phải nghỉ từ 6-8 tuần. Tuy nhiên, bác sĩ của đội tuyển Việt Nam Choi Ju-young, sau khi thăm khám cho biết, chấn thương của Trọng Hoàng nhẹ hơn chẩn đoán ban đầu, chỉ phải nghỉ 2 tuần.

Cầu thủ Lê Văn Xuân lần đầu được tập trung cùng tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 là sự thay thế cho Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái Hà Nội FC. Văn Xuân cũng có thể là cái tên được ông Park Hang-seo lựa chọn để trám vào vị trí của Văn Hậu ở tuyển Việt Nam.

Theo dự kiến, sau khi vòng 13 V-League 2021 kết thúc, vào ngày 10-5, toàn đội sẽ di chuyển đến Quy Nhơn (Bình Định) tập huấn và có chuyến giao hữu với Topenland Bình Định ngày 17-5. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19 ở nhiều địa phương, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã làm việc với Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và thống nhất hủy bỏ chuyến tập huấn tại Bình Định để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các thành viên đội tuyển cũng như bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch. Như vậy, trận giao hữu với câu lạc bộ Bình Định cũng bị hủy.

Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ tập trung tại Hà Nội và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 10 đến 26-5, sau đó lên đường sang Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 31-5.

Theo lịch thi đấu, các trận đấu còn lại của bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại UAE. Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia vào ngày 7-6, Malaysia vào ngày 11-6 và UAE vào ngày 15-6.

Danh sách 35 cầu thủ được triệu tập:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toản, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng.

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An); Hồ Tấn Tài (Bình Định); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa); Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Tiền vệ: Tô Văn Vũ (Bình Dương); Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn); Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh); Phan Văn Long (Đà Nẵng); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/998201/tuyen-viet-nam-trieu-tap-35-cau-thu-chuan-bi-cho-vong-loai-world-cup-2022